Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I sẽ dùng app để xem, tải tài liệu và điều hành

(PLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ sử dụng app hoàn toàn để xem tài liệu đại hội, tổng hợp ý kiến thảo luận tổ và đoàn chủ tịch sẽ dựa vào app để điều hành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức cùng chủ trì họp báo. Cùng dự có Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM Phạm Hồng Sơn.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất sẽ dùng app để xem, tải tài liệu và điều hành -chuyen-doi-so-dai-hoi-dang-bo-tphcm (4).jpg
Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THUẬN VĂN

Đại hội điều hành qua app, có điểm cầu trực tiếp đến người dân

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 13-10 (phiên trù bị). Sáng 14-10 sẽ khai mạc chính thức và làm việc cả ngày. Đại hội bế mạc vào ngày 15-10.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết điểm mới của Đại hội lần này là phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp với bốn điểm cầu, gồm: điểm cầu Trung tâm Đại hội, hai điểm cầu tại tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng (cũ) cùng với điểm cầu ở đặc khu Côn Đảo. Qua đó, kịp thời phản ánh, truyền đạt tâm tư, nguyện vọng từ người dân đến đại hội.

chuyen-doi-so-dai-hoi-dang-bo-tphcm (5).jpg
Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết điểm mới của Đại hội lần này là phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp với bốn điểm cầu. Ảnh: THUẬN VĂN

Thông tin về công tác chuyển đổi số trong Đại hội, ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM, cho biết việc điểm danh của các đại biểu tham dự Đại hội sẽ được ứng dụng công nghệ.

“Khi đại biểu vào cổng, các thiết bị sẽ tự rà soát và tự điểm danh các đại biểu, đảm bảo số lượng đại biểu, báo cáo về trung tâm nhanh chóng để Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội xuyên suốt” – ông Sơn thông tin.

chuyen-doi-so-dai-hoi-dang-bo-tphcm.jpg
Ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM, cho biết việc điểm danh của các đại biểu tham dự Đại hội sẽ được ứng dụng công nghệ. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông cho biết thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, toàn bộ tài liệu của Đại hội sẽ được đăng tải lên ứng dụng (app) chung của Đại hội, trừ tài liệu mật. Hiện ứng dụng đã được triển khai cho tất cả đại biểu dự Đại hội để nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến tham gia góp ý vào Đại hội.

Đáng chú ý, ứng dụng này không chỉ để phục vụ Đại hội mà duy trì sau Đại hội để dùng vào các hoạt động khác của tổ chức Đảng TP. Đồng thời, xây dựng các nội dung về văn hóa – xã hội, hạng mục giải trí để đại biểu sử dụng.

“Đến nay, 95% nội dung trên app đã hoàn thiện và được triển khai đến đại biểu, phần còn lại đang được tiếp tục cập nhật để chuyển tải được thông tin sinh động nhất của TP” – ông Sơn nói.

dai-hoi.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông trao đổi với phóng viên sau buổi họp báo. Ảnh: THUẬN VĂN

Những ý kiến góp ý của đại biểu cũng sẽ tổng hợp ngay trên các phần mềm, phân tách từng nhóm vấn đề để Đoàn Chủ tịch tiếp thu ngay vào trong văn kiện hoặc giải trình trước Đại hội. Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM cho biết đã nhận được các phản hồi tích cực từ các đại biểu sau khi tiếp cận ứng dụng, cho thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ, quyết liệt của TP.

Sau đại hội, App này cũng sẽ được sử dụng cho các cuộc họp quan trọng của Thành ủy TP.HCM.

Đại hội mang dấu ấn lịch sử của TP.HCM

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức, cho biết đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM phân bổ đại biểu các đảng bộ phường, xã, đặc khu và đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I căn cứ vào số lượng đảng viên và đặc điểm, tình hình của đảng bộ. Đại biểu được triệu tập là 550 đại biểu, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ đại biểu.

Ông Đức cho biết, đại hội lần này mang dấu ấn lịch sử của TP.HCM.

chuyen-doi-so-dai-hoi-dang-bo-tphcm (2).jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức thông tin về đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, tổng diện tích của TP.HCM (sau sáp nhập) đạt 6.773 km², tương đương 2,04% diện tích cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch vùng đô thị tích hợp. Dân số mới ước tính 13,608 triệu người, chiếm 13,4% dân số cả nước (101,344 triệu người).

Trong đó, lực lượng lao động đang làm việc đạt khoảng 7,281 triệu người, tương ứng 14% tổng số lao động toàn quốc (51,806 triệu người). Đây là nguồn nhân lực quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp - dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Về kinh tế, GRDP hợp nhất của TP.HCM mới ước tính 3,03 triệu tỉ đồng (tương đương 123 tỷ USD), chiếm 23,5% GDP cả nước. Nếu loại trừ dầu khí tại Bà Rịa - Vũng Tàu, con số này vẫn đạt trên 2,821 triệu tỉ đồng, chiếm 22,3% toàn quốc.

Điều này cho thấy sức mạnh kinh tế của TP.HCM là kết quả tổng hợp và cộng hưởng từ ba vùng kinh tế năng động. GRDP bình quân đầu người của TP.HCM ước đạt năm 2025 là 220 triệu đồng (khoảng 8.944 USD), gấp 1,7 lần cả nước.

chuyen-doi-so-dai-hoi-dang-bo-tphcm (6).jpg
Phóng viên dự đưa tin buổi họp báo. Ảnh: THUẬN VĂN

Về thu ngân sách nhà nước, TP.HCM dự kiến đạt 737.000 tỉ đồng, chiếm 36,7% tổng thu ngân sách quốc gia, trong khi chi ngân sách dự kiến đạt 248.000 tỉ đồng, chiếm 10,9% tổng chi. Điều này cho thấy tầm quan trọng tài khóa của TP.HCM mới trong ngân sách quốc gia.

Báo chí cần giám sát, phản biện quá trình thực hiện nghị quyết

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông chia sẻ, ông mong các cơ quan báo chí có thể tập trung làm nổi bật thành tựu và khát vọng phát triển TP.HCM, giúp người dân hiểu rõ về tầm nhìn xây dựng một siêu đô thị đa trung tâm, từ đó khơi dậy niềm tự hào và khát vọng cống hiến trong mỗi người dân.

Cùng đó, báo chí cần tạo diễn đàn dân chủ, trí tuệ, mở những chuyên trang, chuyên mục thực chất để đăng tải dự thảo Báo cáo chính trị, lắng nghe và phản ánh những ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân…

Sau đại hội, báo chí cần tiếp tục thông tin kịp thời, đầy đủ về Ban Chấp hành khóa mới và những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội, giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, hiểu sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, giải pháp mà Đại hội đã đề ra. Để từ đó biến nghị quyết của Đảng thành nhận thức, ý chí và hành động của toàn dân.

Quan trọng nhất, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM mong các cơ quan báo chí bám sát quá trình các cấp, các ngành cụ thể hóa Nghị quyết; phát hiện, biểu dương những đơn vị làm tốt, cách làm sáng tạo. Đồng thời giám sát, phản biện những nơi làm chậm, làm hình thức để từ đó trở thành động lực thúc đẩy, đảm bảo Nghị quyết thực sự đi vào thực tiễn của TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.