Chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM bằng 'mỗi nơi một công trình, một mô hình tiêu biểu'

(PLO)- Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP.HCM phải xác định ít nhất một công trình trọng điểm, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công hoặc ít nhất một mô hình, phần việc tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thi đua cao điểm “Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi” chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đối tượng tham gia thi đua là Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức thành viên; sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu, cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty thuộc TP; doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các tổ chức hợp pháp khác trên địa bàn TP.

chao-mung-dai-hoi-1.jpg
UBND TP.HCM phát động thi đua cao điểm “Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi” chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I. Ảnh: HÀ THANH

Ngoài ra còn có các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, doanh nhân, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn TP.

Đợt thi đua bắt đầu từ đầu tháng 10-2025, kết thúc vào ngày 31-12 và được chia thành 2 giai đoạn.

Tăng tốc hoàn thành các công trình tiêu biểu

Theo đó, giai đoạn 1 diễn ra từ ngày ban hành kế hoạch đến ngày 15-10, TP.HCM sẽ “quyết tâm, tăng tốc hoàn thành các công trình, phần việc tiêu biểu”.

Cụ thể, thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương xác định ít nhất một công trình trọng điểm, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công hoặc ít nhất một mô hình, phần việc tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước TP lần thứ I, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thi đua tiêu biểu đã đăng ký, trong đó tập trung nguồn lực thực hiện đúng tiến độ các dự án.

Giai đoạn này, TP.HCM khởi công 9 dự án, khánh thành 2 dự án và tiếp tục triển khai thực hiện hàng loạt dự án.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước, góp phần xây dựng, phát triển TP có chất lượng sống tốt, thông minh - hiện đại - nghĩa tình.

Xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, văn minh, an toàn; thực hiện có hiệu quả chủ trương, lập lại lòng lề đường, vỉa hè. Trong đó mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương chọn ít nhất một công trình thi đua về môi trường hoặc một tuyến đường để thực hiện.

Đặc biệt, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển TP.HCM của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao để phục vụ người dân sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Giải ngân đầu tư công đạt 95%

Giai đoạn 2 được thực hiện từ ngày 16-10 đến ngày 31-12, với tinh thần “tăng tốc, bứt phá - hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021 – 2025”.

chao-mung-dai-hoi-3.jpg
Cán bộ, công chức TP.HCM sẽ phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thực hiện nhiệm vụ được giao để phục vụ người dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong giai đoạn 2 này, TP.HCM tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và kế hoạch 5 năm (2020 - 2025). Đặc biệt, tập trung nguồn lực, phấn đấu thực hiện tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 95% theo kế hoạch được giao.

Tổ chức tốt Đại hội Thi đua yêu nước TP lần thứ I, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

TP.HCM tập trung đánh giá đúng kết quả tổ chức triển khai các phong trào thi đua, những mô hình hay, nhân tố mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong 5 năm qua, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2026 – 2030.

Song song đó, tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

TP.HCM cũng đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị thuộc các ngành, lĩnh vực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đăng ký thực hiện giao ước thi đua của Cụm thi đua các TP trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, phấn đấu hoàn thành các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu cấp TP. “Phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt 90% chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu hoàn thành đúng tiến độ, được gắn biển, công nhận cấp TP” – kế hoạch nêu rõ.

Các dự án phải tập trung thực hiện trong giai đoạn 1

* Khởi công 9 dự án:

+ Dự án xây dựng Cung thiếu nhi TP.

+ Dự án Mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2).

+ Dự án nạo vét rạch Đá Đỏ (từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn); (4) Dự án Xây dựng Công viên khu trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên.

+ Dự án xây dựng mới Nhà Văn hóa Phụ nữ - Cơ sở 1.

+ Dự án xây dựng công viên Tân Chánh Hiệp (khu ao cá Tân Chánh Hiệp).

+ Dự án xây dựng Trung tâm thể dục thể thao ngoài trời phường 10, quận 6.

+ Dự án tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP đình Bình Thọ.

+ Dự án tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP đình Linh Tây.

* Khánh thành 2 dự án:

+ Dự án xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi.

+ Dự án nạo vét, cải tạo rạch Bà Triệu.

* Tiếp tục triển khai thực hiện:

+ Các dự án thành phần thuộc dự án Vành đai 2; xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; đường Vành đai 4 TP.HCM.

+ Các dự án như Quốc lộ 13, Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, cầu Phước An; các tuyến đường ĐT991B, đường sau cảng Mỹ Xuân, đường ĐT991 (Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình), ĐT992 (đường Hội Bài - Đá Bạc), đường Long Sơn - Cái Mép, ĐT 994 (đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận).

* Các dự án, công trình thi đua theo Kế hoạch 3818 của UBND TP…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.