Đại diện Liên Hợp Quốc đánh giá cao thành tựu kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam

(PLO)- Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Salsiah Alisjahbana đánh giá cao những thành tựu quan trọng Việt Nam đạt được về đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội, cũng như vai trò dẫn dắt của Việt Nam trên nhiều diễn đàn quốc tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-4, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana, nhân dịp bà sang Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ 4.

sua-lien-hop-quoc-danh-gia-cao-thanh-tuu-phat-trien-doi-ngoai-cua-viet-nam.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký điều hành Ủy ban ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana. Ảnh: VGP

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong thúc đẩy hợp tác, ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của ESCAP trong triển khai các định hướng lớn của Liên Hợp Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thúc đẩy hợp tác với các tổ chức khu vực như ASEAN.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi phát triển bền vững, cùng với đổi mới sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm là chủ trương xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước và chia sẻ những kết quả tích cực thời gian qua, cũng như những cam kết và mục tiêu thời gian tới của Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào những nỗ lực chung của khu vực và thế giới trong triển khai Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng đề nghị Liên Hợp Quốc và ESCAP tăng cường hợp tác, hỗ trợ đẩy nhanh tốc độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững phù hợp với các ưu tiên hiện nay của Việt Nam, thông qua chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quốc tế, tư vấn chính sách, thúc đẩy hợp tác khu vực về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ kỹ thuật, nhất là về các vấn đề mới nổi, ứng phó với các thách thức toàn cầu, như biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh...

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký Điều hành ESCAP đánh giá cao những thành tựu quan trọng Việt Nam đạt được về đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội, cũng như vai trò dẫn dắt của Việt Nam trên nhiều diễn đàn quốc tế lớn.

Chia sẻ về những ưu tiên của ESCAP hiện nay, bà Alisjahbana cho rằng trong bối cảnh thách thức hiện nay, mong Việt Nam hỗ trợ Liên Hợp Quốc và ESCAP thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đồng thuận, đoàn kết để cùng giải quyết các thách thức chung, cũng như đáp ứng các ưu tiên của các quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng và Thư ký điều hành ESCAP cũng trao đổi về những chuyển biến của tình hình thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ về những thách thức chung trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Hai bên nhất trí cùng phối hợp đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy hợp tác ở khu vực, cũng như tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên cụ thể của Việt Nam, như ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Ủy ban Kinh tế và Xã hội Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) là một trong 5 Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực, trực thuộc Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC) của Liên Hợp Quốc.

ESCAP có tiền thân là Ủy ban Kinh tế châu Á - Viễn Đông (ECAFE) được thành lập vào năm 1947, được đổi tên thành ESCAP vào năm 1974.

Thư ký điều hành ESCAP do Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm, là người đứng đầu Ban Thư ký ESCAP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.