Đại biểu tổng kết 7 nỗi lo, 3 mong ước của nhân dân

(PLO)- Sáng nay 28-3, ĐB Võ Thị Dung (TP.HCM) đã tóm lược như vậy để nói đến những vấn đề lớn của quốc gia hiện nay khi cùng các ĐBQH thảo luận về nhiệm kỳ năm năm 2011-2016 của Quốc hội.

Quốc hội là của dân, do dân và vì dân. Vì vậy tổng kết nhiệm kỳ cũng phải nói lên những nỗi lo và mong ước của dân và xem QH đã giải quyết những điều đó như thế nào. Theo tôi, nhiệm kỳ qua nổi lên bảy nỗi lo và ba mong ước của dân"- bà Dung nói.

ĐB Võ Thị Dung.

Bảy nỗi lo, ngoại xâm đứng đầu

Trong bảy nỗi lo, ĐB Dung đặt nỗi lo ngoại xâm xếp hàng nhất và cũng là đại sự của quốc gia. “Thứ nhất là nỗi lo về ngoại xâm. Trung Quốc đã ngang nhiên xâm chiếm biển đảo của nước ta, trước đây là quần đảo Hoàng Sa, nay là một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Đảng và Nhà nước đã có một số chủ trương đấu tranh kiên quyết, kiên trì bằng biện pháp hòa bình. Đó là nỗi lo lớn về đại sự quốc gia”.

Song song với nỗi lo ngoại xâm, ĐB Dung cũng nêu bật nỗi lo nội xâm đó là: quốc nạn tham nhũng lớn nhỏ, tham nhũng vặt ngày càng gia tăng, tình trạng tham nhũng lãng phí… “Việc gì cũng phải lót tay, phải lại quả, việc gì cũng phải có phong bì… gây nên một nếp sống nguy hại cho xã hội” - bà nói.

Bên cạnh đó bà cũng nêu bật hàng loạt mối lo khác là: tình trạng suy đồi đạo đức, chủ nghĩa thực dụng, tính tham lam dối trá lừa đảo, mất an toàn vệ sinh thực phẩm; nguy cơ tụt hậu kinh tế, năng suất lao động thấp, cạn kiệt tài nguyên; mối lo về nợ công mà chưa có giải pháp căn cơ; mối lo văn hóa xuống cấp; mối lo về kỷ luật, kỷ cương quản lý điều hành.

Nhân dân mong gì?

Bên cạnh bảy nỗi lo, ĐB Dung cũng nêu ra ba mong ước của nhân dân mà QH khóa này cần tổng kết để khóa mới tiếp tục giải quyết, trong đó ĐB đặt ước mong: Bộ máy của Đảng nhà nước thật sự tận tụy và liêm chính; xã hội có kỷ cương, an bình, văn hóa dân tộc được duy trì và phát triển bền vũng; và đất nước được thanh bình, thịnh vượng.

“Nỗi lo và mong ước của nhân dân tuy không thể giải quyết trong một sớm một chiều nhưng điều mà tôi tâm niệm là hoạt động của QH phải mạnh mẽ hơn nữa, gắn chặt hơn nữa, công khai hơn nữa để nhân dân, cử tri theo dõi, giám sát. Đó là động lực mạnh mẽ để đất nước phát triển” - ĐB Dung bà nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.