Vì sao bí thư, chủ tịch TP Đà Nẵng không ứng cử đại biểu Quốc hội?

(PLO)- "Không phải lãnh đạo chủ chốt của TP không muốn tham gia ĐBQH, mà quy định trung ương là không được kiêm nhiệm ba chức vụ". 

Các vị lãnh đạo chủ chốt của TP Đà Nẵng hiện nay là ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy) và ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) không tham gia ứng cử ĐBQH đoàn TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Anh hiện là Bí thư Thành ủy và cơ cấu sẽ kiêm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Thọ (Chủ tịch HĐND  kiêm Chủ tịch Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND TP Đà Nẵng khoá IX nhiệm kỳ 2011-2016) cho hay theo hướng dẫn và quy định của Trung ương thì người tham gia ứng cử ĐBQH với các chức danh chủ chốt trong đoàn thì không được quá hai chức vụ.

“Nếu anh làm trưởng đoàn ĐBQH thì thôi các chức vụ khác. Mà hiện tại lãnh đạo chủ chốt của TP đã được cơ cấu hai chức vụ rồi nên không thể cơ cấu tiếp vào ĐBQH. Đây là quy định của trung ương” - ông Thọ nói.

Ngoài ra, theo ông Thọ mỗi lãnh đạo chủ chốt tham gia hai chức vụ đã là quá nhiều. “Bây giờ thêm bên đoàn ĐBQH của TP nữa thì không có thời gian để làm việc. Cần để thời gian để làm các việc khác” - ông Thọ nói.

Ông Huỳnh Đức Thơ là Chủ tịch UBND TP kiêm Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đăng Hải (Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP Đà Nẵng) cũng cho hay: “Không phải lãnh đạo chủ chốt của TP không muốn tham gia ĐBQH, mà quy định trung ương là ứng viên không được kiêm nhiệm ba chức vụ. Trong khi đó, bí thư và chủ tịch UBND TP đều đã được cơ cấu hai chức vụ rồi. Đây là quy định của trung ương. Việc này hết sức bình thường chứ không có gì lạ cả”.

Cũng theo Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng, sở dĩ không cơ cấu Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh vì ông Anh đã được cơ cấu giữ chức Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2020 (Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND); Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ thì hiện là Phó Bí thư Thành ủy.

Trong khi đó, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết trước đó TP Đà Nẵng cũng có xin ý kiến cơ cấu các chức danh lãnh đạo chủ chốt trên vào ĐBQH. Việc này cũng được TP Đà Nẵng đưa ra bàn thảo nhiều lần. Tuy nhiên, khi xin ý kiến thì trung ương không chấp thuận vì như thế các lãnh đạo chủ chốt trên sẽ kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.