Đại biểu hỏi '2 câu hỏi dễ' với Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân

(PLO)- "Cán bộ đánh dân có phải là công bộc không?” - một đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận bức xúc đặt vấn đề.

Chiều 16-11, chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ trước Quốc hội, đại biểu (ĐB) Nguyễn Sỹ Cương (Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Ninh Thuận) trước khi đưa ra câu hỏi với Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã nói sẽ đặt hai câu hỏi “dễ” cho Bộ trưởng. 

Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương.

ĐB Cương nêu hiện trạng nhà báo bị đánh gần đây; việc cán bộ hành hung cụ già trên phố; cán bộ, công chức hành hung nhân viên sân bay Nội Bài. Một loạt các vụ việc mà theo ông Cương, một số vụ Thủ tướng cũng đã chỉ đạo sát sao phải xử lý nghiêm.

Kiểm lâm xông vào trạm thu phí đánh nhân viên. (Ảnh cắt từ clip)

Chất vấn Bộ trưởng, ông Cương hỏi: “Một số cán bộ, công chức có còn là công bộc của dân hay không khi đánh người, đánh nhà báo như vừa qua?”.

Ngoài vấn đề này, ĐB Cương cũng đề cập đến việc cử tri kêu ca về xét tuyển, thi tuyển công chức, viên chức ở nhiều bộ, ngành, địa phương chỉ là hình thức.

“Con cháu lãnh đạo thì không ai thiếu việc làm. Con cháu lãnh đạo thì nhà có điều kiện nhưng không phải "ai có điều kiện cũng thi tốt". Xin Bộ trưởng giúp tôi có câu trả lời để tôi trả lời cử tri" - ông Cương chất vấn.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân.

Đáp lời, Bộ trưởng Tân dứt khoát: “Đây là kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức. Chính phủ có Nghị quyết 07 và gần đây Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ Nghị định 26 về quản lý cán bộ, công chức có văn hóa công chức, xây dựng văn hóa công sở.

Những trường hợp cán bộ đánh người như ĐB Cương nêu, chúng ta nên loại ra ngay ra khỏi bộ máy. Họ không xứng đáng là công bộc của dân".

Bộ trưởng Tân nhấn mạnh thêm đối với công chức không hoàn thành nhiệm vụ hai năm liên tiếp, chúng ta còn đưa ra khỏi bộ máy thì những công chức, cán bộ đánh người cần phải xử lý nghiêm và loại bỏ ngay lập tức. 

Vấn đề thi tuyển công chức, bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết đã chỉ đạo các vụ nghiên cứu kết quả thi cử, thi tuyển. Sắp tới sẽ mở rộng thi tuyển để công khai, minh bạch. "Chúng ta sẽ đưa tỉ lệ thi tuyển lên tới 90%, còn xét tuyển chỉ 10% thôi. Chúng tôi đang điều chỉnh các quy định về thi tuyển công chức công chức để khuyến khích sinh viên mới ra trường thi tuyển"- bộ trưởng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.