Đại biểu đề xuất đóng bảo hiểm xã hội cho người bán vé số dạo

(PLO)- Nhấn mạnh lĩnh vực xổ số kiến thiết có nguồn thu lớn nhưng cuộc sống của người bán vé số vẫn bấp bênh, đại biểu Châu Quỳnh Dao đề nghị Quốc hội hoàn thiện chính sách nhằm đảm bảo an sinh cho lực lượng này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Cuộc sống người bán vé số dạo còn nhiều khó khăn

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Châu Quỳnh Dao (đoàn An Giang) cho rằng xổ số kiến thiết đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nhờ tính ổn định và đóng góp lớn cho ngân sách. Bà nhìn nhận đây là một dạng “thuế tự nguyện” khi người dân tự lựa chọn mua vé số, còn ngân sách địa phương hưởng 100% nguồn thu.

Dẫn số liệu của Bộ Tài chính năm 2025, đại biểu cho biết riêng 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đạt doanh thu 155.500 tỉ đồng, đóng góp ngân sách khoảng 52.000 tỉ đồng.

ky-hop-thu-nhat-quoc-hoi-xvi-qh.jpg
Các đại biểu tại phiên thảo luận ở hội trường chiều 20-4. Ảnh: QH

Theo đại biểu, xét dưới góc độ kinh tế học hành vi, xổ số kiến thiết lại tiếp cận nhiều hơn với nhóm thu nhập thấp. Phần lớn người mua vé số là những người có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn đổi đời.

Ở chiều ngược lại, lực lượng bán vé số, chủ yếu là người già neo đơn, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật hoặc lao động di cư, lại đang phải đối mặt với cuộc sống bấp bênh. Dù chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đã có nhiều quan tâm nhưng đời sống của nhóm này vẫn còn nhiều khó khăn.

Theo bà, quy định hiện hành về phân phối lợi nhuận trong kinh doanh xổ số chưa cụ thể, chưa bảo đảm có nguồn lực để chăm lo trực tiếp cho người bán vé số dạo, lực lượng lao động tự do ở khâu cuối cùng của chuỗi phân phối.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa người bán vé số với đại lý và doanh nghiệp chủ yếu là “mua đứt bán đoạn”, không có hợp đồng lao động chính thức nên không được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

“Đây là công việc chân chính, dễ tiếp cận, không đòi hỏi trình độ nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro và nhọc nhằn” – nữ đại biểu nói, đồng thời chỉ ra các nguy cơ như tai nạn giao thông, rủi ro thời tiết, vé tồn, thậm chí bị tráo vé giả.

Thu nhập của người bán vé số cũng rất thấp, chủ yếu dựa vào hoa hồng. Hiện mức chiết khấu khoảng 1.000 đồng/vé, một ngày bán khoảng 200 vé mới có thể đạt 200.000 đồng, mức thu nhập khó đảm bảo chi phí sinh hoạt, thuê trọ, thuốc men và hỗ trợ gia đình.

Cần có chính sách an sinh cho người bán vé số

Cũng theo đại biểu Châu Quỳnh Dao, dù pháp luật đã quy định về các hình thức phân phối vé số nhưng quyền lợi của người bán vé số dạo trong chuỗi này vẫn chưa được thể hiện rõ ràng ở các văn bản như nghị định, thông tư liên quan.

Nhấn mạnh quan điểm phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, chính sách an sinh cần bao trùm và linh hoạt, đại biểu Châu Quỳnh Dao kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội, trong đó công nhận người bán vé số dạo là lao động tự do đặc thù để có địa vị pháp lý rõ ràng.

chau-quynh-dao.jpg
Đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Dao (đoàn An Giang). Ảnh: QH

Cùng với đó, Nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ để nhóm lao động này dễ tiếp cận bảo hiểm xã hội tự nguyện, có thể thông qua hỗ trợ mức đóng từ ngân sách hoặc từ quỹ phúc lợi của các công ty xổ số kiến thiết.

“Cần bảo đảm sự hài hòa giữa các nhóm hưởng lợi trong chuỗi giá trị, khi có sự chênh lệch lớn giữa thu nhập của doanh nghiệp, đại lý và người bán vé số dạo” - bà Dao nói.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, sửa đổi các nghị định, thông tư liên quan đến hoạt động xổ số kiến thiết theo hướng minh bạch, công bằng hơn trong phân phối lợi nhuận.

Theo bà, việc hoàn thiện chính sách không chỉ nhằm quản lý tốt hoạt động kinh doanh, mà quan trọng hơn là để “kiến thiết đời sống” cho những người yếu thế, đúng với ý nghĩa của loại hình xổ số kiến thiết, góp phần xây dựng và phát triển đất nước bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.