Đại biểu đề xuất Chính phủ ưu tiên xây trụ sở Bộ GD&ĐT

(PLO)- Trụ sở Bộ GD&ĐT dù đã được nâng cấp vài lần nhưng chỉ là "ve vôi, bôi bã" nên đã xuống cấp nghiêm trọng, đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ quan tâm, ưu tiên việc xây trụ sở Bộ GD&ĐT.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chiều 2-12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.

Soạn thảo SGK phải được đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu phải xây dựng một bộ sách giáo khoa (SGK) chuẩn, để thực hiện thành công tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về việc học sinh học bằng một bộ SGK thống nhất trên toàn quốc.

Ông cho rằng SGK giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn bộ quá trình học tập của học sinh. “Bằng cả cuộc đời làm người đi học và hơn 40 năm tham gia đào tạo, hướng dẫn trên 30 thạc sĩ và gần 30 tiến sĩ, tôi thấm thía sách là vô cùng quan trọng, nhất là đối với học sinh phổ thông”, ông Trí nói.

202512021503455238_z7284643681899_e78ddcaf5d38983f93a39c2a4e2e262d.jpg
Thảo luận tại hội trường Quốc hội chiều 2-12, ĐBQH Nguyễn Anh Trí - Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu phải xây dựng một bộ sách giáo khoa chuẩn. Ảnh: QH

Theo đại biểu, một bộ SGK chuẩn phải không có lỗi, hiện đại, cập nhật, đồng thời thấm đẫm văn hóa Việt Nam và chứa đựng giá trị đạo đức người Việt. Chỉ khi có bộ SGK chuẩn tốt thì chương trình dạy học thống nhất toàn quốc mới có thể thành công.

Để làm được điều này, đại biểu đề nghị phải đầu tư bài bản, tránh “chắp vá, vay mượn, tạm bợ”, và cần có ban soạn thảo quốc gia gồm những người giỏi, có trách nhiệm. Ông đề nghị đưa nhiệm vụ xây dựng bộ SGK chuẩn vào Chương trình mục tiêu quốc gia này, bởi đây chính là nội dung cốt lõi của việc “nâng cao chất lượng giáo dục”.

"Tôi mong sớm có trụ sở Bộ GD&ĐT"

Tiếp tục ý kiến, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng Chính phủ cần quan tâm, ưu tiên việc xây dựng, nâng cấp trụ sở Bộ GD&ĐT.

Ông cho biết trụ sở hiện tại của Bộ GD&ĐT được xây dựng từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước, khi đất nước còn rất khó khăn. “Dù đã được nâng cấp vài lần nhưng chỉ là "ve vôi, bôi bã", không thể khá lên được. Công trình đã xuống cấp nghiêm trọng và không tương xứng với một trụ sở cấp bộ”, ông nói.

Đại biểu cũng chia sẻ sự chạnh lòng khi nghe lãnh đạo Bộ GD&ĐT ngậm ngùi "chỉ mong có trụ sở to bằng trụ sở phường Bạch Mai kế bên”.

202512021610477414_z7284823667747_de9234937121216b0a93dd5c66763021.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận chiều 2-12. Ảnh: QH

Ông nhấn mạnh: “Đất nước ta chưa giàu nhưng cũng không còn quá nghèo để quên việc nâng cấp trụ sở của một bộ quan trọng như Bộ GD&ĐT. Nhiều công trình lớn đang được xây dựng, nhưng theo tôi, cần thiết nhất lúc này là trụ sở Bộ GD&ĐT”.

Về nguồn ngân sách, đại biểu cho biết việc có lấy từ chương trình mục tiêu quốc gia hay không thuộc thẩm quyền Quốc hội và Chính phủ. Tuy nhiên, ông khẳng định việc nâng cấp trụ sở là cần thiết và là trách nhiệm của tất cả những người đã từng đi học.

“Tôi mong sớm có trụ sở Bộ GD&ĐT. Và đây sẽ phải là một trụ sở to đẹp, đàng hoàng, vào loại top đầu trụ sở các Bộ ở nước ta. Tôi hy vọng, rất hy vọng”, ông bày tỏ.

Trả lời ý kiến đại biểu, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho biết ngay sau khi sáp nhập, Chính phủ đã gợi ý Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chú ý đến vấn đề trụ sở Bộ GD&ĐT.

Theo Phó Thủ tướng, việc xây dựng trụ sở mới sẽ được xem xét trong chương trình đầu tư công thông thường, còn chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay chỉ tập trung vào một số việc.

“Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát để xây dựng chương trình phù hợp nhất trong bối cảnh hiện nay, cả về mục tiêu, nhiệm vụ và tính khả thi”, ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.