Đại biểu băn khoăn việc ‘loạn’ tướng công an

(PLO)- "Sắp tới nhiều tỉnh sẽ trở thành đơn vị loại 1, như vậy cấp tướng sẽ tăng lên, sẽ “loạn” cấp tướng…” - đại biểu Đinh Duy Vượt băn khoăn.

Chiều 7-6, các đại biểu (ĐB) Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Công an nhân dân.

Đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải.

ĐB Đinh Duy Vượt (Gia Lai) đánh giá cao việc xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn chính quy. Tuy nhiên, ĐB không đồng tình việc phong hàm thiếu tướng cho giám đốc công an tỉnh, TP loại 1.

Theo đó, việc phong hàm thiếu tướng, theo ĐB chỉ nên thực hiện ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Các tỉnh khác thì dừng ở cấp đại tá, như vậy phù hợp với quân đội. Nếu không đồng bộ thì quân đội sẽ “băn khoăn”.

“Còn việc bổ sung thêm đơn vị loại 1 thì sắp tới nhiều tỉnh sẽ trở thành đơn vị loại 1, như vậy cấp tướng sẽ tăng lên, sẽ “loạn” cấp tướng…” - ông Vượt nêu ý kiến.

Bàn luận về vấn đề này, ĐB, Thiếu tướng Đào Thanh Hải (Hà Nội) cho biết dự thảo luật này sẽ bỏ cấp tổng cục. Theo ĐB, việc này giảm tối đa cấp trung gian, giảm chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các tổng cục với nhau. Tránh tình trạng mang tổng cục ra để đại diện cho bộ, người ta gọi là “bộ trong bộ”.

Theo ĐB Đào Thanh Hải, việc sắp xếp trên vẫn đảm bảo được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đồng thời không giảm uy tín của Bộ Công an vì các cục này sẽ được nâng cấp lên.

“Việc giảm sáu tổng cục, 70 đầu mối cấp cục bộ máy sẽ tinh gọn hơn. Đặc biệt, giảm được tầng lớp hành chính, cán bộ lãnh đạo cấp tổng cục, cấp phòng, cấp vụ… Như vậy sẽ giảm chi phí, giảm trang thiết bị làm việc, xe cộ, phòng ốc... Khi bỏ cấp tổng cục, nhân lực sẽ triển khai xuống các tỉnh, xã, phường…” - ông Hải nói.

Vị đại biểu này cũng cho biết sau khi bỏ đi gần 70 đầu mối cấp cục, các đơn vị này được gom lại và bao quát nhiều vấn đề nên được gọi là "Cục đặc biệt" và lãnh đạo cấp này sẽ khoác hàm trung tướng để dễ chỉ đạo. Ngoài ra, khi bỏ cấp tổng cục, lãnh đạo ở đây sẽ là “dự trữ” cấp thứ trưởng, nên cần phải cấp trung tướng.

Lý giải việc cấp tỉnh loại 1 có hàm thiếu tướng, ĐB Đào Thanh Hải cho rằng sắp tới 85% công việc nằm ở các tỉnh và thành phố, còn cấp bộ chỉ 15%... Ngoài ra, đây cũng là cán bộ “dự trữ” thứ trưởng khi được điều ra bộ.

Ngoài ra, ĐB Đào Thanh Hải cũng cho biết sẽ tổ chức nhiều đợt đưa lực lượng công an chính quy về làm công an xã. Đối với lực lượng công an xã hiện nay sẽ làm việc với Bộ Nội vụ để sắp xếp công việc phù hợp với khả năng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.