(PLO)- Chính phủ có hướng dẫn về đối tượng được thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn cũng như lộ trình tăng tuổi phục vụ trong ngành công an... với nhiều điểm mới.
(PLO)- Luật Công an nhân dân (sửa đổi) bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong công an nhân dân, trong đó 1 Thượng tướng và 5 Thiếu tướng.
(PLO)- Luật Công an nhân dân (CAND) sửa đổi có nhiều quy định mới, trong đó sẽ sắp xếp lại bộ máy CAND, đặc biệt có quy định mỗi tỉnh có một thiếu tướng. Tuy nhiên, quy định này còn nhiều luồng ý kiến.
(PLO)- Chiều 9-1, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp Tướng đối với sỹ quan Công an nhân dân.
Chiều 3/4, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp Tướng Công an nhân dân (CAND) năm 2015.
Sáng 23-3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ Khai giảng Khóa đào tạo tiếng Anh gìn giữ hòa bình cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Tham dự lễ khai giảng có Đại tá Tim Below, Tùy viên Quốc phòng Anh tại Việt Nam; Đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam và 36 học viên là các sĩ quan thuộc các lực lượng trong QĐND Việt Nam.
Hiện nay, việc phong tướng ở các nước trong khu vực và trên thế giới có sự khác biệt rõ rệt do điều kiện địa - chính trị từng nước và từng khu vực khác nhau.
Sáng 20-3, tại phiên họp Chuyên đềvề xây dựng pháp luật của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết tại Luật Sĩ quan quân đội Nhân dân Việt Nam sửa đổi sẽ giảm 3,1% cấp tướng so với luật hiện hành.