'Đại bàng' FDI yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn với khu công nghiệp Việt

(PLO)- Nhà đầu tư nước ngoài (FDI) không còn chỉ tìm đất, họ yêu cầu một hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ - logistics tích hợp, đáp ứng chuẩn mực quốc tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Thời bán đất công nghiệp thuần túy đã qua, làn sóng FDI mới đổ vào lĩnh vực công nghệ cao đang buộc các nhà phát triển khu công nghiệp (KCN) phải chuyển mình.

Họ không chỉ soi kỹ hạ tầng kết nối mà còn yêu cầu khắt khe về ESG, năng lượng sạch và nguồn nhân lực tại chỗ. Các tài sản mới như trung tâm dữ liệu, kho lạnh cũng đang được săn đón, cho thấy thị trường đang trưởng thành.

Chuẩn mực mới cho khu công nghiệp

Theo ông Trường Bùi, Tổng giám đốc Roland Berger Việt Nam, giai đoạn 2025-2030 sẽ là thời điểm then chốt để Việt Nam chuyển từ lợi thế chi phí sang lợi thế giá trị. Để làm được điều đó, các KCN phải đáp ứng được những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ dòng vốn ngoại.

Yêu cầu đầu tiên và mang tính bắt buộc hiện nay là các tiêu chuẩn về phát triển bền vững. Theo các chuyên gia, yếu tố xanh, thông minh không còn là lựa chọn mà đã trở thành chuẩn mực mới. Đặc biệt, các nhà đầu tư quốc tế từ châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản đặt nặng các tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).

công nghiệp
Các KCN Việt Nam phải đáp ứng được những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ dòng vốn ngoại. Ảnh: QH

Ông Trương Khắc Nguyên Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Prodezi Long An, khẳng định việc chuyển đổi từ KCN truyền thống sang KCN sinh thái không còn là lựa chọn, mà sẽ sớm trở thành điều kiện bắt buộc.

Lý giải điều này, ông Minh cho biết các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới và các cơ chế thương mại đang được thiết lập, như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU, đều yêu cầu minh bạch hóa phát thải khí nhà kính, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và sử dụng năng lượng tái tạo.

Để đón đầu, Prodezi Long An đã chủ động phát triển KCN sinh thái theo tinh thần làm trước, dẫn đầu, áp dụng các tiêu chí của Nghị định 35/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Cụ thể, công ty đảm bảo tỷ lệ mảng xanh tối thiểu 25%, bố trí nhà ở công nhân và tiện ích xã hội, đồng thời ứng dụng công nghệ tiên tiến để tiết kiệm tài nguyên và tái tuần hoàn nước.

Ông Minh nhấn mạnh, các giải pháp như hệ thống tái sử dụng nước thải hay năng lượng tái tạo không chỉ giúp giảm chi phí vận hành cho doanh nghiệp thứ cấp, mà còn hạn chế rủi ro tuân thủ cho các tập đoàn đa quốc gia.

KCN phải kết nối giao thông

Nhà đầu tư soi rất kỹ hạ tầng tổng thể. Họ không chỉ xem xét kết nối liên vùng đến cao tốc, sân bay, cảng biển, mà còn yêu cầu hạ tầng thông minh ngay trong KCN.

Việc áp dụng giải pháp số, giám sát hạ tầng và môi trường theo thời gian thực là chiến lược trọng tâm để đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn quốc tế.

- Ông Lê Công Long, Giám đốc Kinh doanh bất động sản khu công nghiệp của ROX iPark -

Yếu tố xanh cũng được nhìn nhận sâu sắc hơn. Bà Lê Thị Kim Thanh, Giám đốc kinh doanh ngành nước Suez Đông Nam Á, chỉ ra nhiều chủ đầu tư hiện mới tập trung vào năng lượng mà bỏ qua vai trò của nước. Bà cho rằng nhiều KCN vẫn đang lãng phí nguồn nước và coi bùn thải là chi phí, thay vì nguồn tài nguyên tái tạo.

Trong khi đó, bà Lâm Tố Trinh, Phó tổng giám đốc Phát triển sản phẩm & thị trường, NS BlueScope Việt Nam, nhấn mạnh đến tính bền vững dài hạn của vật liệu. "Một công trình xanh phải có tuổi thọ 20 - 50 năm. Đầu tư vật liệu chất lượng ban đầu cao hơn nhưng lại là bước tiết kiệm dài hạn" - bà Trinh nói.

Chuyển mình để đón doanh nghiệp FDI khó tính

Việc tiêu chuẩn của khối FDI tăng cao là hệ quả tất yếu khi dòng vốn đang dịch chuyển từ mở rộng sản lượng sang nâng cấp giá trị. Điều này cũng làm thay đổi yêu cầu tìm kiếm bất động sản công nghiệp.

Thị trường đang ghi nhận nhu cầu ngày càng đa dạng: từ đất công nghiệp, nhà xưởng, nhà kho xây sẵn, đến các loại tài sản mới như trung tâm dữ liệu (data center), kho lạnh, nhà kho cao tầng và các trung tâm giao hàng chặng cuối.

Ông Trần Tấn Sỹ, Phó tổng giám đốc Tập đoàn KN Holdings, cho biết các KCN mới của tập đoàn này định hướng phát triển các cụm liên kết ngành, tập trung vào bán dẫn, trung tâm dữ liệu, xe điện và logistics thông minh, thay vì mô hình cắt đất cho thuê truyền thống.

khu-cong-nghiep.jpg
Nhà xưởng xây sẵn đang được nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn. Ảnh: QH

Điều này cũng phản ánh sự thay đổi trong tư duy của nhà đầu tư. Ông Trương An Dương, Giám đốc điều hành Khối bất động sản Công nghiệp và Nhà ở - Frasers Property Vietnam, chỉ ra sự chuyển dịch từ mục tiêu ngắn hạn (chu kỳ thuê 3-5 năm) sang tầm nhìn dài hạn, xây dựng để trường tồn. Các nhà đầu tư nước ngoài muốn vận hành lâu dài, ổn định và cần các đối tác KCN có thể đảm bảo vòng đời dự án.

Đây là lúc các nhà phát triển KCN Việt Nam phải chuyển vai trò từ chủ đất sang kiến tạo hệ sinh thái. Để tạo giá trị cộng thêm, các KCN cần xây dựng mạng lưới liên kết với các nhà cung cấp phụ trợ và đơn vị logistics. Việc này giúp khách thuê đạt được chứng nhận xuất xứ một cách thực chất, giảm thiểu rủi ro bị áp thuế cao do nghi ngờ chuyển tải.

- Ông Trương Khắc Nguyên Minh, Phó Tổng giám đốc Prodezi Long An -

khu-cong-nghiep-fdi2025.jpg
Nhà phát triển KCN Việt Nam chuyển vai trò từ chủ đất sang kiến tạo hệ sinh thái theo chuẩn mực quốc tế. Ảnh: QH

Đồng quan điểm với ông Minh, nhiều doanh nghiệp khác cũng nhấn mạnh họ không chỉ bàn giao đất sạch mà còn đồng hành cùng khách hàng trong quá trình xin cấp phép, tuyển dụng lao động và kết nối chuỗi cung ứng.

Các chuyên gia nhận định, dù chủ đầu tư Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh và dần thu hẹp khoảng cách với các nhà đầu tư nước ngoài, hai bài toán trọng điểm vẫn cần được giải quyết sớm. Đó chính là nguồn điện phải đủ và sạch và nguồn nhân lực kỹ thuật cần giải quyết vấn đề quy mô đào tạo để đón làn sóng công nghệ cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.