Đặc nhiệm hướng Nam gây kinh sợ tội phạm đường phố

(PL)- Người dân TP.HCM thi thoảng lại nghe tiếng tri hô “cướp, cướp” trên đường phố cùng tiếng pô xe độ rú vang, nghi phạm cướp giật phóng vun vút để thoát thân.

Cũng bất ngờ xuất hiện các thanh niên “như từ dưới đất lên” bám theo, ép xe, đạp ngã kẻ cướp, khống chế… Họ là những đặc nhiệm hướng Nam (trực thuộc PC45, Công an TP.HCM) và đang là nỗi kinh sợ của bọn tội phạm đường phố.

Sau hơn ba tháng chính thức hoạt động, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam đã triệt phá hàng chục vụ án, bắt nóng hàng chục tên cướp, cướp giật, mua bán ma túy khi chúng vừa gây án.

Ngay cả “án mờ”, băng nhóm… các đặc nhiệm cũng nhanh chóng truy bắt. Trong đó, hai người nước ngoài dùng roi điện cướp xe của tài xế GrabBike ở Nhà Bè là một trong những “án mờ” mà Đặc nhiệm hướng Nam khám phá. Vụ cướp xảy ra vào lúc rạng sáng ở đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè). Khi tài xế GrabBike đến đón khách thì bị hai người nước ngoài dùng roi điện tấn công, cướp xe Air Blade. Vụ cướp lúc rạng sáng, không có nhân chứng, lời khai nạn nhân về hung thủ mơ hồ… nhưng chỉ sau 24 giờ, hai nghi phạm cướp xe bị tổ trinh sát hình sự Đặc nhiệm hướng Nam phối hợp với Công an huyện Nhà Bè tóm gọn cùng tang vật.

Bên cạnh tuần tra phòng, chống tội phạm trộm, cướp, cướp giật ở nơi công cộng, trấn áp các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam còn liên tục phá các nhóm, đường dây mua bán ma túy, phối hợp truy bắt đối tượng truy nã...

Theo Thiếu tá Trần Thanh Bình, Đội trưởng Đặc nhiệm hướng Nam, lực lượng hoạt động ở năm địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm đường phố là các quận 7, 8, Bình Tân, huyện Bình Chánh và Nhà Bè. Sau một thời gian hoạt động, tình hình tội phạm trên địa bàn các quận, huyện này có nhiều chuyển biến tích cực. Tội phạm trộm, cướp, cướp giật đều giảm, gần đây không xảy ra các vụ trọng án gây bức xúc dư luận. “Hoạt động của Đặc nhiệm hướng Nam bước đầu đã phát huy hiệu quả, các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố hoạt động trên các địa bàn này đã chùn tay” - ông nói.

Thượng tá Nguyễn Thành Mỹ, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM, cho biết Đặc nhiệm hướng Nam chính hoạt động từ ngày 25-1 với gần 100 cảnh sát hình sự tinh nhuệ, dày dạn kinh nghiệm được rút từ công an các quận 7, 8, Bình Tân, huyện Bình Chánh và Nhà Bè. Bên cạnh phương thức hoạt động tuần tra, mật phục, hóa trang, truy bắt tội phạm đường phố thì lực lượng này phải ngăn ngừa, phát hiện tội phạm ngay từ đầu. Vì vậy đặc nhiệm còn phối hợp với lực lượng công khai như cảnh sát 113, CSGT, cơ động và các lực lượng khác để phát hiện tụ điểm, nghi can nhằm ngăn chặn sớm tội phạm. “Mô hình thành công sẽ đề xuất nhân rộng ra toàn TP theo hướng các cụm Đặc nhiệm hướng Đông, Tây Bắc” - Thượng tá Mỹ nói.

Theo nguyện vọng người dân, TP.HCM đề nghị tái lập mô hình SBC huyền thoại. Bộ Công an đã cho TP.HCM thí điểm và Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam theo mô hình một cấp ra đời. Lực lượng có quy chế phối hợp đặc biệt với các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM và công an các quận, huyện.

Bước đầu tội phạm đường phố đã phải run sợ với lực lượng này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.