Đà Nẵng yêu cầu giữ an toàn các công trình cao tầng đang thi công trước bão Trà Mi

(PLO)- Dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Trà Mi, Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu giữ an toàn các công trình cao tầng, công trình đang thi công tầng hầm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-10, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Trần Văn Hoàng ký văn bản đề nghị các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn TP chủ động ứng phó với bão Trà Mi.

Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, huy động nhân lực và thiết bị nhằm chủ động triển khai phương án ứng phó phù hợp với bão Trà Mi.

bão trà mi đà nẵng
Đà Nẵng siết an toàn tại các công trình cao tầng trước dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Trà Mi. Ảnh: TẤN VIỆT

Đối với công trình đang thi công tầng hầm, Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị có biện pháp gia cố để tránh sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho bản thân công trình và công trình lân cận.

Đối với công trình cao tầng, cần tăng cường biện pháp neo giữ, gia cố giàn giáo thi công, lưới bao che, hàng rào tôn, cần trục tháp, máy vận thăng, cần phân phối bê tông, cửa kính, vách kính, thiết bị thi công… trên cao đảm bảo an toàn.

Đối với cần trục tháp, phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ biện pháp neo giằng, hạ tháp theo phương án đảm bảo an toàn cần trục tháp đã được chấp thuận, tuân thủ các quy định của UBND TP Đà Nẵng.

Máy vận thăng phải được hạ đến cao trình mặt đất; tháo dỡ các bảng hiệu quảng cáo trên cao; kiểm tra, gia cố bồn nước mái, dàn nóng máy điều hòa lắp đặt trên mái và tường ngoài công trình, hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời trên mái đảm bảo an toàn.

Đối với công trình công cộng, chủ động tổ chức rà soát ngay hiện trạng các công trình đang được các đơn vị khai thác, sử dụng; kịp thời phát hiện và dự báo các nguy cơ mất an toàn, có biện pháp cảnh báo nguy hiểm tại khu vực.

Đồng thời thực hiện phương án khắc phục phù hợp nhằm đảm bảo an toàn khi công trình tiếp tục được đưa vào khai thác, sử dụng.

Ngoài ra cần tăng cường kiểm tra, gia cố bảo đảm an toàn, đặc biệt đối với công trình xây dựng sử dụng mái tôn, mái fibro xi măng, trần nhựa, cửa kính, bồn nước mái.

Tại các công trình công cộng cần sắp xếp tài liệu, trang thiết bị văn phòng và kho tàng ngăn nắp, đảm bảo an toàn. Đặc biệt các công trình trường học, chung cư… là địa điểm sử dụng làm nơi tập kết, sơ tán dân trong trường hợp khẩn cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.