Đà Nẵng xin xây dựng cơ chế đặc thù về đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp cùng thành phố Đà Nẵng xem xét đề xuất "vượt khung" một số quy định đã được đưa ra trong Luật đất đai.

Đà Nẵng xin xây dựng cơ chế đặc thù về đất đai
Một số cơ chế đặc thù nằm ngoài quy định của Luật Đất đai và các Luật khác đang đượcUBND TP.Đà Nẵng đề xuất.

Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng, ông Nguyễn Điểu cho hay, vào tháng 6/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ra Quyết định giao cho UBND thành phố Đà Nẵng xây dựng Dự thảo Nghị định trình Chính phủ. Đến nay, về cơ bản Dự thảo đã được UBND thành phố hoàn thành. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện vẫn có một số vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo của Bộ TN&MT, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai.

Ông Điểu nêu ý kiến muốn được bổ sung thêm vào quy định của Dự thảo Nghị định điều khoản được thu tiền một lần đối với các chung cư Nhà ở xã hội xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đã hoàn thành nhưng chưa bố trí cho thuê để tái đầu tư; đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nếu nộp đủ tiền một lần trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao đất sẽ được hỗ trợ 10% tổng số tiền sử dụng đất phải nộp cho Chủ đầu tư; đối với người ngước ngoài sẽ được bán nhà gắn với quyền sử dụng đất không quá 70 năm ...

Nhìn nhận về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh, nếu Nghị định sớm được xây dựng và ban hành sẽ có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên, tại Dự thảo Nghị định quy định vẫn còn nhiều vấn đề vượt quá khuôn khổ pháp luật, khó thực thi. Vì vậy, UBND cần tiến hành rà soát kĩ các quy định của Luật Đất đai và các Luật khác để đưa ra những quy định sát thực hơn.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng cho rằng, việc bán nhà gắn liền với quyền sử dụng đất cho người nước ngoài với thời hạn 70 năm là một vấn đề nhạy cảm, không được quy định Luật Đất đai. Theo quy định của Bộ, quyền sử dụng đất là vô thời hạn đối với nhà đã bán. Nhưng người nước ngoài lại không thuộc đối tượng được mua nhà gắn liền với đất trong Luật Đất đai 2013 và một số luật khác. Vậy nên, thành phố cần cân nhắc kĩ vấn đề này trong phạm vi điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

Đối với việc miễn giảm 10% tổng số tiền sử dụng đất cho chủ đầu tư nếu được thực hiện sẽ gây sự thất thu cho ngân sách Nhà nước. Trong trường hợp thành phố muốn tạo ưu đãi cho những chủ đầu tư thực hiện tốt việc nộp thuế và tiền sử dụng đất, thành phố nên dựa theo những quy định về hỗ trợ khác trong Luật đất đai để tránh gây sự thất thu cho nhà nước.

Theo Báo đầu tư

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.