Cháy tòa nhà nghìn tỷ ở Đà Nẵng: Xử lý thế nào?

Trung tâm hành chính Đà Nẵng cháy ngay sau khi khánh thành khiến dư luận đặt câu hỏi về công tác phòng cháy chữa cháy ở toà nhà nghìn tỷ này. 

Chiều 14/9 vừa qua, một vụ cháy đã xảy ra tại tầng hầm B2 của tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng vừa mới khánh thành. Dù chỉ là một sự cố nhỏ, thiệt hại khôngđáng kể nhưng đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm đối với việc vậnhành an toàn công trình này.

Ngày 16/9, Trung tá Lê Phước Cam, Phó phòng Hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng cho biết, ngay khi công trình Tòa nhà hành chính TP Đà Nẵng được đưa vào sử dụng, Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã xây dựng phương án chữa cháy xử lý cháy nổ lớn và tìm kiếm cứu nạn tại Tòa nhà này nhằm đảo bảo an toàn cháy nổ đối với công trình.

 Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã xây dựng phương án chữa cháy xử lý cháy nổ lớn và tìm kiếm cứu nạn tại Tòa nhà Trung tâm hành chính TP

“Tất cả các yếu tố về mặt địa lý, công năng, kỹ thuật và đặc điểm đặc thù của công trình liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã được xem xét và tính toán cụ thể. 

Đặc biệt là công trình có chiều cao lớn, kín nên nếu xảy ra cháy, khói sẽ quẩn bên trong có thể gây ngạt đối với người mắc kẹt trong tòa nhà nên phương án ứng phó có cả phương án cứu hộ, cứu nạn đối với người bên trong tòa nhà. Thậm chí là phương án ứng phó với tình trạng hỗn loạn có thể xảy ra khi cháy.

Các tình huống có thể xảy ra đối với tòa nhà liên quan đến cháy đã được Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng tính đến khi xây dựng phương án. Nhất là việc theo dõi, đo đếm hệ thống thiết bị chữa cháy được trang bị trong tòa nhà để lực lượng cảnh sát PCCC có phương án điều động thiết bị và phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ”, Trung tá Lê Phước Cam khẳng định.

Chữa cháy, Tòa nhà, Trung tâm Hành chính, Đà Nẵng, cháy, phương án 

òa nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng có chiều cao hơn 166m nên toàn bộ hệ thống và phương tiện chữa cháy tại công trình được Cục Cảnh sát PCCC thẩm định, phê duyệt

Được biết, Tòa nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng có chiều cao hơn 166m nên toàn bộ hệ thống và phương tiện chữa cháy tại công trình được Cục Cảnh sát PCCC thẩm định, phê duyệt theo quy định của ngành trong đầu tư xây dựng. Và với vai trò là cơ quan địa phương, Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy đối với tòa nhà.

Trong thời gian tới, các cơ quan ban ngành vào làm việc trong tòa nhà cũng sẽ xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy riêng của đơn vị mình trình Sở Cảnh sát PCCC phê duyệt. 

Theo VTC new

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.