Đà Nẵng: Vụ 1.250 công nhân bị ngừng việc là kinh nghiệm cho thực hiện dân chủ cơ sở

(PLO)- Đà Nẵng đã có kinh nghiệm hay trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp từ vụ 1.250 công nhân bị ngừng việc trước Tết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-1, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, dân tộc TP.

quy chế dân chủ ở cơ sở đà nẵng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đơn vị liên quan tập trung hơn nữa vấn đề thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại khối doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại khối doanh nghiệp thông qua việc ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại giữa người lao động và các tổ chức sử dụng lao động.

Nhắc lại vụ 1.250 công nhân Công ty Keyhinge Toys (Khu công nghiệp Hòa Khánh) ngừng việc mới đây, ông Triết cho rằng đây là kinh nghiệm hay trong tiếp cận, xử lý điểm nóng.

Theo ông Triết, các cơ quan liên quan cần phát hiện kịp thời những nơi có điểm nóng, tham mưu để TP giải quyết.

“Vụ công ty Keyhinge Toys đã kịp thời giải quyết nên không tạo ra điểm nóng, tập trung đông người. Các bên đã kịp thời có những thông tin hướng dẫn, trao đổi, thỏa thuận với doanh nghiệp và người lao động, đã làm khá tốt một điển hình như vậy”, ông Triết nói.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, ông Triết đề nghị các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, nhất là tuyên truyền pháp luật về dân chủ trong cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Triết cũng nhấn mạnh, việc thực hiện quy chế dân chủ trong mô hình chính quyền đô thị cần phải làm tốt hơn nữa.

Đà Nẵng vừa tổ chức mô hình chính quyền đô thị, vừa đảm bảo quyền phát huy dân chủ của người dân một cách trực tiếp. Không phải bỏ HĐND cấp phường thì quyền dân chủ của người dân không được thực hiện.

quy-che-dan-chu-o-co-so-da-nang-1-602.jpg
Đà Nẵng khen thưởng 10 tập thể, hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo năm 2023. Ảnh: TẤN VIỆT

Thời gian tới, Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng sẽ rà soát lại các nội dung khiếu nại đông người, kéo dài mà lâu nay chưa giải quyết được.

“Thực tiễn giám sát của HĐND TP cho thấy sự vào cuộc của các cấp liên quan chưa thật sự quyết liệt, quy trình thủ tục giải quyết cũng chưa có sự chuyển biến đáng kể. Do đó cần rà soát lại đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, Ban tiếp công dân TP”, ông Triết yêu cầu.

Về công tác dân tộc, tôn giáo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, bản thân tôn giáo rất tốt, đều là từ bi bác ái, hướng thiện.

Đà Nẵng phải khai thác những góc độ hết sức tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống văn hóa, xây dựng văn hóa văn minh đô thị. Luật Tín ngưỡng tôn giáo hiện hành đã có rất nhiều điểm mới so với quy định trước đây, cởi mở hơn, tạo điều kiện tốt hơn cho sinh hoạt tôn giáo.

Các cơ quan chức năng cũng cần ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng vi phạm pháp luật về sinh hoạt tôn giáo và các hiện tượng tôn giáo mới, tà đạo, đạo lạ.

Ông Triết yêu cầu rà soát, xem xét lại các kiến nghị về xin phép đăng ký điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn TP đảm bảo quy định pháp luật. Cơ quan liên quan cần thông tin đầy đủ, rõ ràng, giải thích thuyết phục, tránh tình trạng dị ứng, e ngại, không tiếp cận.

Xem thêm clip:

Hỗ trợ 1.000 công nhân đón Tết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.