Đà Nẵng: Trao giấy khai sinh, hộ khẩu và thẻ BHYT tận nhà

(PLO)- Theo đó, kể từ ngày 1-10-2016 trở về sau sẽ thực hiện trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên toàn TP. 

Ngày 29-8, ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cho biết đã chính thức phê duyệt đề án trao giấy khai sinh, hộ khẩu và thẻ BHYT đến tại gia đình trẻ em.

Theo ông Thơ, trong những năm qua Thành ủy, UBND TP luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em vùng khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...

Chủ tịch TP Đà Nẵng cho biết thực hiện Luật Hộ tịch, từ ngày 1-1-2016 đến nay đã đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân cho 8.555 trường hợp. Đặc biệt, Đà Nẵng là một trong bốn TP trực thuộc trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM) đầu tiên trên cả nước được Bộ Tư pháp chọn thực hiện thí điểm phân hệ đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân. Điều này đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho công dân trên địa bàn.

Người dân Đà Nẵng sẽ không còn vất vả đến làm và chờ đợi nhận giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế và vào sổ hộ khẩu cho con nữa. Ảnh: LÊ PHI.

Người dân Đà Nẵng sẽ không còn vất vả đến làm và chờ đợi nhận giấy khai sinh, thẻ BHYT và vào sổ hộ khẩu cho con nữa. Ảnh: LÊ PHI

Bên cạnh đó, hiện tại TP việc đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới sáu tuổi đã được thực hiện liên thông với nhau.

Tuy nhiên, theo ông Thơ, nhằm tiếp tục quan tâm, chăm sóc trẻ em, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại địa phương, giúp công dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, nâng cao tính phục vụ trong giao dịch hành chính với người dân… thì việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em là việc mang tính nhân văn.

“Việc này khẳng định rõ hơn sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn TP khi chứng nhận, chào đón một công dân mới ra đời” - ông Thơ cho biết.

Chủ tịch TP Đà Nẵng cho biết trong tháng 9-2016 sẽ thực hiện thí điểm trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em cho năm trường hợp, do lãnh đạo UBND TP trao gồm: trường hợp đăng ký khai sinh thuộc hộ nghèo; trường hợp đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; trường hợp đăng ký khai sinh thuộc hộ gia đình chính sách; trường hợp đăng ký khai sinh thuộc diện phụ nữ đơn thân sinh con; trường hợp đăng ký khai sinh thuộc đối tượng dân tộc thiểu số.

Kể từ ngày 1-10-2016 trở về sau sẽ thực hiện trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên toàn TP. Việc trao giấy sẽ do đại diện UBND quận, huyện; đại diện tổ chức chính trị xã hội; tổ trưởng tổ dân phố//trưởng thôn ở phường/xã…

Việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em được tổ chức thực hiện trong thời gian không quá một ngày làm việc kể từ ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, thường trú, thẻ BHYT.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay kinh phí thực hiện sẽ trích từ nguồn ngân sách nhà nước và đóng góp của các tổ chức và cá nhân. Cụ thể, nguồn ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo kinh phí chi hỗ trợ công tác phí cho cơ quan thực hiện trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em: 20.000 đồng/trường hợp; riêng các xã miền núi thuộc huyện Hòa Vang: 30.000 đồng/trường hợp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.