Phải loại ngay những công chức nhũng nhiễu dân

(PLO)- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc chiều 14-7 với UBND TP Hà Nội về công tác cải cách hành chính. 

Theo Phó Thủ tướng, hiện Hà Nội vẫn còn hiện tượng một bộ phận cán bộ, công chức tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai và một số lĩnh vực khác.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, sáu tháng đầu năm TP đã có một số điểm sáng trong công tác cải cách thủ tục hành chính như rút ngắn thủ tục thành lập doanh nghiệp (DN) từ năm ngày xuống ba ngày, giảm thời gian giải quyết con dấu cho DN từ bốn ngày xuống ba ngày; thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng; cắt giảm 61 thủ tục và đơn giản hóa 76 thủ tục về thuế; công bố 13 thủ tục hành chính đặc thù, bốn thủ tục hành chính liên thông...

Đặc biệt, từ tháng 3, Hà Nội đã thực hiện thí điểm kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung giữa một số sở, ngành, quận, huyện và dự kiến trong quý III sẽ nhân rộng ra 12 quận và một số sở, ngành khác…

“Hà Nội đã chuẩn bị đào tạo lại nhân lực, củng cố lại cơ sở vật chất, đường truyền để thống nhất môi trường làm việc các cơ quan của TP dùng chung trong một hệ thống mạng, tiến tới thực hiện chính quyền điện tử. Dự kiến từ đầu quý III-2016, toàn bộ việc đăng ký giấy phép kinh doanh và sửa đổi giấy phép kinh doanh của tất cả DN được thực hiện qua môi trường mạng” - chủ tịch UBND TP Hà Nội thông tin tại cuộc làm việc.

Phó Thủ tướng chỉ ra những tồn tại mà Hà Nội cần khắc phục như việc rà soát, đánh giá tác động của thủ tục hành chính còn chậm, chưa chủ động kịp thời trong kiến nghị, đề nghị cơ quan có thẩm quyền loại bỏ hoặc thay thế những thủ tục hành chính không hợp lý; vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức tiêu cực, nhũng nhiễu; còn hiện tượng yêu cầu thêm các giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ quy định…

“Hà Nội cần có biện pháp mạnh chấm dứt tình trạng này. Chẳng hạn, trong việc thực hiện tinh giản biên chế của Hà Nội cần phải loại khỏi cơ quan nhà nước những cán bộ công chức không đảm bảo phẩm chất đạo đức, quá trình tuyển dụng cán bộ, công chức đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ nhân dân” - Phó Thủ tướng nói.

Ông cũng yêu cầu Hà Nội tập trung cải cách, tập trung vào lĩnh vực hội nhập quốc tế, khởi nghiệp DN, đầu tư, xây dựng, du lịch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật đô thị, lưu thông hàng hóa, tiêu dùng… 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.