Đà Nẵng tập trung gỡ vướng dự án chậm tiến độ

(PL)- Đà Nẵng đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn TP nhằm đẩy nhanh tiến độ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký quyết định thành lập tổ công tác liên ngành để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án đầu tư xây dựng (gọi tắt là tổ liên ngành) trên địa bàn TP do ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, làm tổ trưởng.

Đây được coi là động thái quyết liệt ngay từ đầu năm của lãnh đạo TP Đà Nẵng nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng liên tục đi thăm, đốc thúc tiến độ các dự án động lực, trọng điểm của TP. Ảnh: TẤN VIỆT

Nhiều dự án chậm tiến độ

Dự án cải tạo nút giao thông khác mức phía tây cầu Trần Thị Lý (quận Hải Châu) có tổng vốn đầu tư hơn 723 tỉ đồng. Dự án được khởi công ngày 29-3-2020 và theo hợp đồng đã ký kết thì phải hoàn thành trong 450 ngày kể từ ngày khởi công. Tuy nhiên, sau gần 11 tháng, khối lượng thi công của dự án mới chỉ đạt 29% kế hoạch.

Ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án), cho hay quá trình thi công gặp nhiều trở ngại, vướng mắc. Ngoài các nguyên nhân do dịch bệnh, thiên tai… thì khu vực dự án chỉ có sáu hồ sơ giải tỏa (trong đó một hộ giải tỏa đi hẳn) nhưng lại mất rất nhiều thời gian để xử lý, bị cản trở thi công.

Một dự án trọng điểm khác của Đà Nẵng cũng đang chậm tiến độ là Nhà máy nước Hòa Liên (huyện Hòa Vang). Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 1.170 tỉ đồng. Dự án Nhà máy nước Hòa Liên khởi công ngày 25-3-2020, thời gian hoàn thành dự kiến là ngày 25-6-2021.

Thông tin từ UBND huyện Hòa Vang cho hay khu vực dự án còn 10 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng do khó khăn, mong được bồi thường nhiều hơn. Huyện Hòa Vang đã lên kế hoạch giải quyết dứt điểm các trường hợp này trong tháng 3-2021 để bàn giao cho đơn vị thi công.

Ông Võ Tiến Dũng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng (thành viên tổ liên ngành), cho hay quy trình cho một dự án đầu tư gặp rất nhiều vướng mắc. Vướng mắc đầu tiên phải kể đến là khâu thủ tục, rồi các bước tiếp theo như quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, thi công, bàn giao, quyết toán… cũng gặp không ít trở ngại làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

“Về giải tỏa mặt bằng, từ thủ tục hồ sơ pháp lý, kiểm định, thu hồi đất đều rất lâu. Trong quá trình làm, nhiều hộ dân chưa thống nhất thì phải vận động, xử lý theo trình tự quy định, không thể xử lý trong ngày một ngày hai” - ông Dũng nói thêm.

Một số dự án trọng điểm, động lực của Đà Nẵng cũng đang chậm tiến độ do gặp vướng mắc như: Dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà, đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan, đường vành đai phía tây đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh, nâng cấp đường ĐT601...

Tổ liên ngành tháo gỡ dần từng vướng mắc

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng (tổ phó thường trực tổ liên ngành), tổ liên ngành được thành lập xuất phát từ thực tế nhiều dự án gặp khó khăn trong quá trình triển khai. “Trong nhiều cuộc họp, lãnh đạo TP thường nói nguyên nhân một số dự án đầu tư của TP còn kéo dài, chậm tiến độ, phát sinh nhiều vướng mắc là do điều chỉnh, các thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, quá trình triển khai…” - bà Tâm nói.

Bà Tâm cho hay vướng mắc nhiều nhất vẫn là đất đai, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó còn là trình tự thủ tục, công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương liên quan… “Nhiều dự án, công trình động lực, trọng điểm của TP đang bị chậm tiến độ. Bây giờ rà lại hết, rà từng vấn đề để đôn đốc theo từng công đoạn” - bà Tâm cho hay.

Cũng theo bà Tâm, tổ liên ngành đang yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo các vướng mắc. Sau đó, tổ liên ngành tính toán tháo gỡ dần những vấn đề cả về quy trình, quy định, thủ tục… Việc gì vượt quá thẩm quyền của tổ liên ngành thì tham mưu lãnh đạo TP chỉ đạo.

 

Rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ

Trước những vướng mắc về thủ tục, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã thống nhất chủ trương giao các sở, ngành liên quan rút ngắn thời gian thẩm tra, thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án từ 15 ngày xuống còn 5-7 ngày làm việc.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng, cho biết việc rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư dự án cũng là một phần trong kế hoạch tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tại TP nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.