Đà Nẵng sơ tán dân trước 14 giờ, không ra đường sau 20 giờ ngày 27-9

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu người dân không ra đường sau 20 giờ ngày 27-9, trừ lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống bão số 4.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-9, sau khi dự họp trực tuyến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh họp nhanh với các sở ngành, địa phương về ứng phó khẩn cấp với bão số 4 (bão Noru).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì họp sáng 27-9. Ảnh: TẤN VIỆT

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì họp sáng 27-9. Ảnh: TẤN VIỆT

Không ngư dân nào được ở lại trên tàu

Theo ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, hiện có gần 70 tàu cá của ngư dân các địa phương khác vào trú bão ở khu vực quận Ngũ Hành Sơn.

“Bà con ngư dân khăng khăng cương quyết không chịu lên. Họ yêu cầu mỗi tàu như vậy cho họ ở lại một người để bơm nước ra khi trời mưa sợ nước ngập gây chìm tàu” - ông Thắng nói.

Lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn cũng đề nghị TP tăng cường lực lượng xuống vận động ngư dân lên bờ. Nếu không vận động được thì phải cưỡng chế.

Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT Đà Nẵng Bùi Hồng Trung cho hay hiện đã hoàn thành việc cấp phù hiệu cho các xe làm nhiệm vụ phòng chống bão số 4. Dự kiến từ 14 giờ 30 chiều nay, ngành GTVT sẽ đóng đường lên bán đảo Sơn Trà.

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, báo cáo mới nhất cho thấy huyện Hòa Vang phải di dời hơn 21.000 người, quận Liên Chiểu hơn 23.000 người và quận Sơn Trà hơn 15.000 người.

Vị này đề nghị các địa phương chủ động liên hệ để Bộ Chỉ huy Quân sự TP hỗ trợ lực lượng di dời người dân. Đồng thời phải đảm bảo an ninh khi di dời dân, bởi người dân rời nhà đi sơ tán rồi thì phải có lực lượng bảo vệ nhà cửa, tài sản cho người dân. Ngoài ra 219 điểm tránh trú bão trên địa bàn TP cũng phải có lực lượng bảo vệ.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam (ngoài cùng bên phải) cùng Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP kiểm tra Âu thuyền Thọ Quang sáng 27-9. Ảnh: TẤN VIỆT

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam (ngoài cùng bên phải) cùng Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP kiểm tra Âu thuyền Thọ Quang sáng 27-9. Ảnh: TẤN VIỆT

Cấm người dân ra đường sau 20 giờ tối nay

Theo ông Lê Trung Chinh, hiện khu vực sông Cổ Cò và sông Cẩm Lệ có nhiều tàu thuyền neo đậu. Nước lũ về nếu làm đứt dây neo thì tất cả tàu sẽ tấp về các cây cầu, dễ va đập vào trụ cầu dẫn đến nguy hiểm. Do vậy phải tổ chức neo đậu chặt chẽ.

Ông Chinh yêu cầu hoàn thành sơ tán dân trước 14 giờ chiều nay. Từ 20 giờ tối nay cấm người dân ra đường trừ lực lượng làm nhiệm vụ.

“Tôi rất lo các công trình xây dựng nhà dân có một số công nhân ngoại tỉnh không về mà trú lại đó rất nguy hiểm. Đề nghị các địa phương kiểm tra các lán trại công trình”,- ông Chinh nói.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu ngành y tế cung cấp tất cả số điện thoại cấp cứu của TP, quận/huyện, trạm y tế để nhân dân liên hệ trong bão và sẵn sàng các phương án sơ cấp cứu tại nhà hoặc tại bệnh viện.

Đại tá Trần Công Thành, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng, cho hay trên vịnh Mân Quang hiện có 111 tàu cá của ngư dân các địa phương khác vào neo đậu cùng hơn 500 người. Trong Âu thuyền Thọ Quang cũng đang có hơn 600 người.

Theo ông Thành, lực lượng biên phòng TP đang tiến hành đưa ngư dân lên bờ và đề nghị quận Sơn Trà chuẩn bị địa điểm cho ngư dân ở lại.

Được biết, quận Sơn Trà đã chuẩn bị hai phương án. Một là cho ngư dân tránh trú bão trong trụ sở ban quản lý cảng cá Thọ Quang. Nếu hết chỗ trú thì di chuyển ngư dân về hai trường học đã được quận Sơn Trà chuẩn bị sẵn sàng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.