​Đà Nẵng: Sẵn sàng chi cả trăm tháng lương hút nhân tài

(PLO)- Đó là mức hỗ trợ mà Đà Nẵng đưa ra với các tiến sĩ được đào tạo tại 200 trường danh tiếng thế giới.

Ngày 15-8, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, TP đã ban hành quy định về chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công TP sau khi nghị quyết được HĐND TP Đà Nẵng thông qua vào đầu tháng 7-2017.

Chính sách này ưu tiên nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP thông qua bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao trong và ngoài nước, đào tạo sau đại học tại nước ngoài.

Khi có nhu cầu bổ sung nhân lực chất lượng cao, thứ tự ưu tiên sẽ là thực hiện chính sách thu hút nhân lực; tuyển chọn người đang học năm cuối đại học hoặc sau đại học để tiếp tục đào tạo; cử người đi đào tạo đại học.

Các đối tượng sau khi được chọn để đi đào tạo sẽ được hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí, chi phí đi lại, bảo hiểm y tế

Riêng đối tượng được thu hút đến làm việc lâu dài tại Đà Nẵng được đào tạo trong nước sẽ được hỗ trợ kinh phí từ 80-200 lần mức lương cơ sở. Trong khi đó, nếu người được đào tạo tại các trường nằm trong danh sách 200 cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới sẽ được hỗ trợ 180 lần mức lương cơ sở đối với đại học và 280 lần mức lương cơ sở đối với tiến sĩ.

Được biết, chính sách thu hút nhân tài này ra đời dưới thời kỳ ông Nguyễn Bá Thanh làm Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng. Khi ra đời, chính sách này đã thu hút được một nguồn lực chất xám đáng kể vào cuộc cuộc xây dựng, phát triển TP.

Tuy nhiên, thời gian qua, chính sách này đã xuất hiện bất cập về công tác bố trí việc làm và đã có những vụ kiện đòi bồi thường giữa TP với các nhân tài gây tranh cãi.

Nhiều ý kiến trái chiều cũng cho rằng, TP Đà Nẵng không nên duy trì chính sách hỗ trợ hay cử nhân tài đi đào tạo mà thay vào đó hãy để gia đình, xã hội tự đào tạo.

Vấn đề cốt lõi của chính quyền là tạo ra môi trường làm việc đủ sức hấp dẫn, bố trí công việc hợp lý, có sự quan tâm thích đáng, thu nhập cao...và sự thăng tiến trong công việc thì chắc chắn nhân tài sẽ tìm tới TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.