Đà Nẵng muốn cắt giảm 10% chi thường xuyên trong năm 2020

(PLO)- Đà Nẵng đặt chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên, trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương… trong năm 2020.

Ngày 17-4, UBND TP Đà Nẵng cho hay vừa ra Quyết định 1265/QĐ-UBND ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn TP.

Trong năm 2020, Đà Nẵng sẽ siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước. TP cũng sẽ đảm bảo chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được HĐND TP thông qua.

Đà Nẵng muốn cắt giảm 10% chi thường xuyên năm 2020. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng tiếp tục cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2020 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị.

Đà Nẵng đặt chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên, trừ các khoản tiền lương, phụ cấp, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ.

Trong đó, Đà Nẵng phấn đấu tiết kiệm 12% các khoản chi hội nghị, hội thảo, chi tiếp khách, tổ chức lễ hội… Đà Nẵng cũng phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được duyệt. TP cũng không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngoài ra, Đà Nẵng tiếp tục cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội.

Ngân sách nhà nước chuyển từ hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công lập sang hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng người nghèo, đối tượng chính sách khi sử dụng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.

Đà Nẵng cũng thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công. Đảm bảo 100% các dự án đầu tư công có đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công.

“Tiến hành rà soát, cắt giảm, giãn tiến độ, tạm dừng các hạng mục công trình thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp để điều chuyển, phân bổ kế hoạch vốn cho các công trình, dự án đảm bảo tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao” - quyết định nêu.

Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trên, Đà Nẵng sẽ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng ngân sách. Qua đó xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra.

Đà Nẵng cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách.

“Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra lãng phí” - quyết định nêu rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.