Đà Nẵng luân chuyển một loạt cán bộ quản lý đất đai

(PLO)- 14 lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai (CN VPĐKĐĐ) được điều động, luân chuyển.  
Ngày 5-6, tại Trung tâm hành chính TP đã tổ chức buổi công bố các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 14 viên chức lãnh đạo, quản lý của Văn phòng Đăng ký đất đai TP.
Theo Sở TN&MT TP Đà Nẵng, việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý của Văn phòng Đăng ký đất đai lần này được triển khai thực hiện căn cứ theo quyết định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc UBND TP.
Đồng thời, thực hiện công văn số 1227 của Sở Nội vụ về đề nghị thực hiện luân chuyển trưởng phòng chuyên môn và kế hoạch số 26 ngày 16-4-2019 của Sở TN&MT về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc quản lý của Sở.

Đà Nẵng luân chuyển một loạt cán bộ quản lý đất đai ảnh 1
14 cán bộ lãnh đạo các Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai được luân chuyển. Ảnh: TNMT.

Ông Tô Văn Hùng (Giám đốc Sở TN&MT) cho hay, công tác luân chuyển, điều động cán bộ là việc làm thường xuyên theo kế hoạch. Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là thách thức đối với bản thân của cá nhân được luân chuyển, điều động vì thay đổi vị trí công tác khác.

"Với kinh nghiệm làm việc, quản lý trong thời gian qua và tinh thần trách nhiệm cao, mong các cán bộ được luân chuyển, điều động tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các công việc TP giao phó", ông Hùng nói.
Theo đó, 14 lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai (CN VPĐKĐĐ) được điều động, luân chuyển gồm:
1. Ông Lê Xuân Long (nguyên Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Thanh Khê) giữ chức Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Cẩm Lệ.
2. Ông Lê Văn Ân (nguyên Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Liên Chiểu) giữ chức Trưởng phòng Kỹ thuật địa chính VPĐKĐĐ thành phố.
3. Ông Nguyễn Thành Quốc (nguyên Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Cẩm Lệ) giữ chức Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Thanh Khê.
4. Ông Nguyễn Đình Lâm (nguyên Giám đốc CN VPĐKĐĐ huyện Hòa Vang) biệt phái về công tác tại Chi cục Biển và Hải đảo.
5. Ông Tăng Hà Vinh (nguyên Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Ngũ Hành Sơn) giữ chức Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp VPĐKĐĐ thành phố.
6. Bà Phạm Thị Thủy (nguyên Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Sơn Trà) giữ chức Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Hải Châu.
7. Ông Lê Phước Thương (nguyên Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Hải Châu) giữ chức Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Sơn Trà.
8. Ông Võ Huy Thạc (nguyên Phó Trưởng phòng Kỹ thuật địa chính VPĐKĐĐ thành phố) giữ chức Giám đốc CN VPĐKĐĐ huyện Hòa Vang.
9. Ông Đinh Văn Phát (nguyên Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp VPĐKĐĐ thành phố) giữ chức Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Liên Chiểu.
10. Ông Nguyễn Thanh Hiền (nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật địa chính VPĐKĐĐ thành phố) giữ chức Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Ngũ Hành Sơn.
11. Ông Bùi Thanh Hiền (nguyên Phó Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Sơn Trà) giữ chức Phó Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Liên Chiểu.
12. Ông Hoàng Kim Tuyến (nguyên Phó Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Liên Chiểu) giữ chức Phó Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Thanh Khê.
13. Ông Lê Ngọc Thuận (nguyên Phó Giám đốc CN VPĐKĐĐ huyện Hòa Vang) giữ chức Phó Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Liên Chiểu.
14. Ông Hoàng Quang Hậu (nguyên Phó Trưởng phòng Thông tin Lưu trữ VPĐKĐĐ thành phố) giữ chức Phó Giám đốc CN VPĐKĐĐ huyện Hòa Vang.
Được biết, có thể xem đây là lần điều động, luân chuyển một lúc nhiều cán bộ CN VPĐKĐĐ lớn nhất từ trước tới nay.
Trước đó, ngày 1-4, ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) chỉ đạo: "Cần phải thay đổi luân chuyển cán bộ, thay đổi nề nếp, tư duy, chấn chỉnh bộ máy. Phải có sự luận chuyển một số vị trí trong sở, chứ có nhiều người ngồi một vị trí trong sở lâu quá rồi. Cần luân chuyển vị trí khác. Trong tháng tới Giám đốc Sở TN&MT phải báo cáo cụ thể từng người, từng vị trí luân chuyển". 
 14 nhân sự mới ở Quảng Ngãi
14 nhân sự mới ở Quảng Ngãi
(PLO)- UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức công bố và trao các quyết định của chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm đối với 14 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.