Đà Nẵng: Lập tổ xử lý cán bộ gây khó về hộ tịch, chứng thực

(PLO)- Có trường hợp yêu cầu người đăng ký lại khai sinh phải nộp giấy chứng tử của cha mẹ mới tiếp nhận hồ sơ.

Ngày 1-2, bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng, cho hay sở vừa có văn bản gửi các phòng Tư pháp quận, huyện và UBND các phường, xã yêu cầu chấn chỉnh, không được hành dân khi đến làm các thủ tục đăng ký lại khai sinh. 

Người dân đến làm các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: TV

Theo đó, thời gian qua Sở Tư pháp TP Đà Nẵng tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh của công dân về việc một số cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký lại khai sinh tại Phòng Tư pháp và UBND phường, xã không đúng quy định pháp luật. Trong đó có việc yêu cầu nộp thêm các loại giấy tờ, gây khó khăn cho công dân.

Đặc biệt, có trường hợp yêu cầu người đăng ký lại khai sinh phải nộp giấy chứng tử của cha mẹ (trường hợp cha mẹ của người yêu cầu đăng ký lại khai sinh chết) mới tiếp nhận hồ sơ. 

Cụ thể, yêu cầu cán bộ tiếp nhận hồ sơ của dân phải tuân thủ đúng quy định tại Nghị định 123 của Chính phủ năm 2015 về thi hành Luật Hộ tịch, Thông tư số 15 của Bộ Tư pháp và các quyết định có liên quan của UBND TP Đà Nẵng.

Sở Tư pháp Đà Nẵng yêu cầu: Nếu người đăng ký lại khai sinh không xuất trình được giấy tờ chứng minh việc cha mẹ đã chết thì cơ quan đăng ký hộ tịch vẫn phải tiếp nhận hồ sơ của công dân. Đồng thời phải có trách nhiệm kiểm tra, xác minh chứ không được phép từ chối tiếp nhận hồ sơ khi người dân yêu cầu đăng ký lại việc sinh mà không xuất trình được giấy tờ chứng minh cha mẹ đã chết.

Ngoài ra, trong trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận phải hướng dẫn bằng phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và chỉ dẫn một lần cụ thể, đầy đủ theo quy định. Cán bộ tiếp nhận không được hướng dẫn nhiều lần gây khó khăn, phiền hà cho công dân.

Trao đổi với PLO, bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng, cho hay sắp tới sở sẽ phối hợp với Sở Nội vụ thành lập tổ giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký hộ tịch, chứng thực của các xã, phường, quận, huyện.

"Chúng tôi sẽ công khai số điện thoại của tổ này để người dân phản ánh. Trong trường hợp có cán bộ vi phạm sẽ đề nghị UBND quận, huyện, xã, phường xử lý kỷ luật ngay" - bà Hoa cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.