Đà Nẵng đề xuất một chính sách mà cán bộ, công chức, viên chức rất trông chờ

(PLO)- Đà Nẵng đề xuất đề xuất cho phép TP được quyết định hệ số thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức từ nguồn cải cách tiền lương.

Chiều 25-11, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội chủ trì làm việc với Thành ủy Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng, đối với các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TP giai đoạn 2015-2021 đã tinh giản và cắt giảm 338 người (tỉ lệ 27,8%).

Bà Nguyễn Thị Thanh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: TẤN VIỆT

Cùng thời gian này, Thành ủy Đà Nẵng đã giảm được năm đầu mối trực thuộc do giải thể, sáp nhập các Đảng bộ, giảm 12 phòng ban chuyên môn và văn phòng của các cơ quan, đơn vị.

Biên chế của Thành ủy Đà Nẵng sau khi tinh giản còn lại 861 người. Để đảm bảo đúng với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề xuất biên chế năm 2022 đến năm 2026 của từng năm là 877 người.

Đối với biên chế công chức hành chính, năm 2022 Đà Nẵng sẽ thực hiện theo số giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ là 1.786 biên chế.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, Đà Nẵng đang thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Vì vậy Đà Nẵng đề xuất Trung ương cho phép phân cấp cho HĐND TP quyết định số lượng biên chế và số người làm việc ở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.

“Có thể theo hướng giao mức trần về HĐND TP phân bổ, quyết định việc này cho từng khối một” - ông Quảng nói.

Ông Quảng cũng đề xuất cho phép TP được quyết định hệ số thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức từ nguồn cải cách tiền lương. Khi đó, thu nhập của cán bộ sẽ trông chờ vào việc này.

Ngoài ra, Bí thư Đà Nẵng cũng đề xuất Trung ương giao HĐND TP quyết định số lượng cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã/phường và tiền lương, phụ cấp.

“Số này chủ yếu lấy từ ngân sách, nếu TP đủ chi và quyết định tiền lương thì mới đáp ứng được vì thu nhập của nhóm đối tượng này rất thấp. Vừa rồi chống dịch COVID-19, bao nhiêu áp lực dồn xuống cán bộ cấp cơ sở” - ông Quảng cho hay.

Kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao Thành ủy Đà Nẵng đã thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao các chỉ tiêu tinh giản biên chế. Bởi đây không phải việc đơn giản mà liên quan đến tâm tư của cán bộ.

Bà Thanh đề nghị Đà Nẵng hoàn thiện báo cáo chính thức gửi lại cho đoàn khảo sát để có cơ sở xem xét, kiến nghị Trung ương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.