Đà Nẵng: Chưa phát hiện hành vi tham nhũng

(PLO)- Trong tổng số 6.433 người phải kê khai tài sản có năm trường hợp chưa kê khai, lý do ba người bị ốm nặng đang điều trị và hai người đang bị tạm giam.

Đó là một trong những nội dung trong Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của TP Đà Nẵng. Báo cáo nhằm chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) tới đây.

UBND TP Đà Nẵng cho biết năm 2015 trên toàn TP có 61/61 đơn vị đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định với tổng số 6.428/6.433 người đã kê khai, đạt tỉ lệ 99,9%, có năm trường hợp chưa kê khai (ba người bị ốm nặng đang điều trị và hai người đang bị tạm giam).

Sân vận động Chi Lăng đã bị Tập đoàn Thiên Thanh cầm cố trong vụ đại án liên quan đến Phạm Công Danh. Ảnh: LÊ PHI

Đến nay chưa có ý kiến nào phản ánh về việc kê khai của người có nghĩa vụ kê khai; chưa có trường hợp phải thực hiện việc giải trình, xác minh tài sản, thu nhập và không có trường hợp bị xử lý kỷ luật trong việc minh bạch tài sản, thu nhập.

Về kết quả thanh tra, kiểm tra, năm 2016, toàn ngành thanh tra TP đã triển khai 10.223 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực tại 20.729 đơn vị, cơ sở, cá nhân.

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 13.582,55 triệu đồng; ban hành 8.536 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 22.948 triệu đồng. Qua thanh tra chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

Trong kỳ, Thanh tra TP đã lập thủ tục chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm qua Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ bảy vụ việc (BV Ung bướu Đà Nẵng: một vụ/hai người; Bán đảo Sơn Trà: năm vụ; Dự án Khu dân cư An Cư 5 giai đoạn 2, 3: một vụ)

Về công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Ngày 29-8, TAND huyện Hòa Vang xét xử sơ thẩm vụ phá rừng Cà Nhông, trong đó có tám bị can về tội tham nhũng, gồm bảy bị can nhận hối lộ và một bị can đưa hối lộ. Kết quả tòa đã tuyên phạt tám bị cáo về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ với tổng mức án là 17 năm sáu tháng tù.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.