Đà Nẵng: Chủ tịch quận, huyện cùng bàn cách hỗ trợ CSGT cấp xã, phường

(PLO)- Để CSGT cấp xã, phường được nhân rộng và hoạt động tốt cần đến sự chung tay, hỗ trợ của các cấp, các ngành trên toàn TP Đà Nẵng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 24-9, Công an TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 60 ngày triển khai thực hiện mô hình “Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn cấp xã” trên địa bàn TP với sự tham gia của nhiều lãnh đạo đơn vị, địa phương, sở ngành.

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, ngay sau khi triển khai mô hình CSGT cấp xã, công an các đơn vị, địa phương, Công an quận, huyện, phường, xã đã chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung trọng tâm.

csgt cấp xã
Công an TP Đà Nẵng triển khai đưa CSGT về cấp xã, phường đầu tiên trên cả nước.
Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Qua đó, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị tại địa bàn cơ sở có nhiều chuyển biến rõ nét, nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của Nhân dân; nhiều phường, xã không để xảy ra tai nạn giao thông và một số phường, xã kéo giảm tai nạn giao thông cả ba tiêu chí so với liền kề.

Một số đơn vị đã có nhiều cách làm sáng tạo hay nhằm tháo gỡ các khó khăn ban đầu.

Đáng chú ý, sau hai tháng triển khai mô hình, tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả hai tiêu chí: Giảm 15 vụ (78/93 vụ), giảm năm người bị thương (71/76 người) so với thời gian liền kề. Đặc biệt, địa bàn phường, xã giảm ba tiêu chí và có tới 22/56 phường, xã không xảy ra tai nạn giao thông.

toan-canh.JPG
Nhiều lãnh đạo quận, huyện đến tham dự đóng góp ý kiến xây dựng mô hình CSGT cấp xã.
Ảnh: MINH TRƯỜNG

Ngoài ra, lực lượng CSGT cấp xã, phường cũng thống kê hàng nghìn nhà hàng kinh doanh đồ uống có cồn, hàng trăm cơ sở cải tạo mô tô và rà soát hàng trăm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, điều khiển mô tô độ chế, thường xuyên vi phạm TTATGT trên địa bàn quản lý để tổ chức tuyên truyền…

Nói về những khó khăn khi triển khai mô hình mới về các phường, xã, ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, đồng tình rất cao với mô hình CSGT cấp xã này. Ông đề xuất Công an TP cùng Sở Tài chính thống nhất phương án hỗ trợ kinh phí để địa phương xuất chi hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ.

Đồng tình với quận Sơn Trà, đại diện UBND quận Hải Châu cũng mong muốn hỗ trợ lực lượng CSGT cấp xã, phường tối đa để phát huy hiệu quả cao nhất trong bảo đảm an ninh trật tự, hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là các tuyến đường nhỏ, hẹp.

thieu-tuong-vu-xuan-vien.JPG
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Để mô hình ngày càng được phát triển và nhân rộng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã quan tâm phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công an TP triển khai thực hiện thành công Mô hình trong thực tế. Đồng thời phải xác định rõ cán bộ chiến sĩ CSGT phụ trách phường, xã là một hạt nhân huy động hệ thống chính trị tại cơ sở cùng tham gia công tác công tác đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị.

Ông cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, nhất là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, các hội, đoàn thể... tiếp tục phối hợp, đồng hành, gắn chặt trách nhiệm với lực lượng Công an các cấp.

Qua đó, tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị ngay từ cơ sở, phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến văn minh, an toàn, hấp dẫn và đáng sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.