Đà Nẵng: Chính thức đưa cá sạch ra các chợ bán cho dân

(PLO)- Hôm nay 3-5, TP Đà Nẵng chính thức đưa cá sạch ra các điểm bán tại các chợ sau khi kiểm tra chất lượng và truy xuất nguồn gốc đánh bắt.

Sáng 3-5, Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng đã chính thức đồng loạt tổ chức vận chuyển cá sạch từ cảng cá Thọ Quang đến tại 50 điểm trên địa bàn TP cho tiểu thương bán, chậm hơn một ngày sau dự kiến. 

Trong 50 điểm bán cá sạch an toàn đã được kiểm tra kỹ từ truy xuất nguồn gốc đến chất lượng khi vào bờ gồm 49 điểm chợ và một điểm tại cảng cá Thọ Quang.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kiểm tra một điểm bán cá sạch.

Ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, cho biết số lượng ngày đầu tiên khoảng 4 tấn cá ngừ và cá chuồn từ 35.000-37.000 đồng/kg.

Sáng cùng ngày, ông Đặng Việt Dũng (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đã đến kiểm tra thực tế tại điểm bán cá sạch chợ An Hải Đông (quận Sơn Trà) và chợ Nguyễn Tri Phương (quận Hải Châu). Ông Dũng nói rất vui khi nhận thấy người dân đã tìm đến các điểm cá sạch để mua về sử dụng. Tại các điểm bán này, ông Dũng cũng đã mua cá về dùng.

Người dân mua cá sạch về ăn tại các điểm bán cá do TP kiểm soát

Tại chợ An Hải Đông và chợ Nguyễn Tri Phương cũng đã có rất nhiều người mua cá về ăn sau khi thấy lãnh đạo Đà Nẵng mua cá.

Theo ông Nguyễn Phú Ban (Giám đốc Sở NN&PTNT), sau ngày đầu tiên đưa cá sạch ra các chợ thì các đơn vị, địa phương sẽ họp rút kinh nghiệm sau đó vận động các tiểu thương tiếp tục đăng ký để bán cá sạch trên tất cả chợ trên địa bàn.

Ngay sau khi TP triển khai các điểm bán cá sạch, tâm lý người dân TP Đà Nẵng đã yên tâm hơn.

Được biết các điểm bán cá sạch tại TP Đà Nẵng gồm: Chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ Cồn, chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu); chợ Hòa Khánh, chợ Nam Ô, chợ Hòa Mỹ (quận Liên Chiểu); chợ Cẩm Lệ, chợ Hòa Cầm, chợ Hòa An, chợ Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ); chợ Mân Thái, chợ An Hải Bắc, chợ Mai, chợ Phước Mỹ, chợ Hà Thân, chợ Nại Hiên Đông, chợ An Hải Đông (quận Sơn Trà); chợ Chính Gián, Tam Thuận, Tân Chính, Phú Lộc, Tân An, Thuận An, Lầu Đèn, Thanh Khê I, chợ Hải sản (quận Thanh Khê); chợ Bắc Mỹ An, chợ Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn); chợ Miếu Bông, chợ Túy Loan (huyện Hòa Vang).

Trước đó, ngày 2-5, ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đã có văn bản yêu cầu Văn phòng UBND TP Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 5-5 phải yêu cầu bộ phận căn tin tại trung tâm hành chính sử dụng hải sản để chế biến các món ăn phục vụ cán bộ, công chức ăn trưa. Theo đó, hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức TP, trong đó có cả Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ và giám đốc các sở, ban ngành sẽ ăn cá tại căn tin này trong ít nhất một tuần, kể từ ngày 5-5.

Ông Thơ cũng chỉ đạo Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Y tế, TN&MT, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng khẩn trương hướng dẫn ngư dân vùng khai thác hải sản, quản lý chặt các phương tiện đánh bắt hải sản, bảo đảm việc đánh bắt ở các vùng biển không nghi ngờ về ô nhiễm nguồn nước.

Bên cạnh đó xác lập quy định, quy trình để quản lý chặt chẽ các nguồn hải sản nhập vào TP Đà Nẵng phải đảm bảo vệ sinh tuyệt đối. Lập thủ tục cần thiết để xác nhận sản phẩm an toàn cho các cơ sở khai thác, thu mua, chế biến hải sản trên địa bàn TP bắt đầu từ ngày 4-5.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.