Đã khoan được 10 mét bơm oxy vào hầm sập thủy điện

(PLO) - Sáng nay (16-12), một vụ sập hầm khiến 12 công nhân vẫn đang bị mắc kẹt trong hầm. Hơn 10m đường ống đã được khoan đưa vào nhưng hầm vẫn chưa thông.

Một cán bộ công ty Sông Đà có mặt tại hiện trường cho biết: Nhanh nhất, phải trong hai ngày nữa, mới có thể đưa các nạn nhân ra ngoài.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang gấp rút. 

Theo thông tin mới nhất, công tác cứu hộ đang khẩn trương được tiến hành. Lực lượng cứu hộ đang tìm cách bơm ô xy vào hầm để 12 người là công nhân có đủ dưỡng khí duy trì sự sống.

Được biết họ là cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần Sông Đà 505 đang thi công đường hầm này, trong đó có một phụ nữ.

Cửa hầm thủy điện Đa Dâng - Đạ Chomo - Ảnh: Lâm Viên/ Thanh Niên

Cửa hầm thủy điện Đa Dâng - Đạ Chomo - Ảnh: Lâm Viên (Thanh Niên)

Công trình thuộc thủy điện Đa Dâng - Đa Chomo, thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

Thông tin ban đầu của Thanh Niên, vị trí sập cách cửa hầm khoảng 500m. Vụ sập hầm đã làm 12 công nhân đang khoan hầm bị kẹt cứng.

Tính đến 10 giờ 31 phút cùng ngày, theo ghi nhận của PV, tại hiện trường, cơ quan chức năng đã huy động một lực lượng cứu hộ hùng hậu nỗ lực cứu thoát các công nhân.

Để đảm bảo các công nhân bị kẹt lại trong hầm có đủ dưỡng khí để duy trì sự sống, lực lượng cứu hộ đang tìm cách bơm ôxy vào hầm.

Được biết, Công trình thủy điện Đa Dâng - Đạ Chomo do Công ty CP Sông Đà 505 thi công.

Đã khoan được 10 mét bơm oxy vào hầm sập thủy điện ảnh 2

Đưa bình ô xy đến để bơm vào hầm - Ảnh: Lâm Viên (Thanh Niên)

Đã khoan được 10 mét bơm oxy vào hầm sập thủy điện ảnh 3

Hầm thủy điện dài khoảng 700 m, các công nhân đang thi công được 600 m. Khu vực sập hầm ở vị trí 500 m từ ngoài vào - Ảnh: Lâm Viên (Thanh Niên)

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang đưa bình ôxy vào bên trong. Ảnh: Thạch Thảo
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang đưa bình ôxy vào bên trong. Ảnh: Thạch Thảo (Tuổi Trẻ)
Đường hầm nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 11 công nhân bị mắc kẹt. Ảnh: Lâm Thiên
Đường hầm nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 11 công nhân bị mắc kẹt. Ảnh: Lâm Thiên (Tuổi Trẻ)
Các loại xe cơ giới lớn đang thi công công trình được huy động cứu hộ. Ảnh: Lâm Thiên
Các loại xe cơ giới lớn đang thi công công trình được huy động cứu hộ. Ảnh: Lâm Thiên (Tuổi Trẻ)
Những bình khí dùng để cắt các tấp thép được chở tới hiện trường chuẩn bị khoan cắt đường hầm tìm cách cứu công nhân mắc kẹt. Ảnh: Lâm Thiên
Những bình khí dùng để cắt các tấp thép được chở tới hiện trường chuẩn bị khoan cắt đường hầm tìm cách cứu công nhân mắc kẹt. Ảnh: Lâm Thiên (Tuổi Trẻ)
Lực lượng cứu hộ tìm cách vào bên trong đường hầm. Ảnh: Lâm Thiên

Lực lượng cứu hộ tìm cách vào bên trong đường hầm. Ảnh: Lâm Thiên (Tuổi Trẻ)

Công trình thuỷ điện Đa Dâng - Đa Chomo có tổng công suất 22 MW, sản lượng điện trung bình hằng năm là 109,27 triệu kWh với tổng mức đầu tư 475,166 tỉ đồng theo hình thức BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh). Công trình này gồm hai nhà máy thuỷ điện liên hoàn - Nhà máy thuỷ điện Đa Dâng đặt trên dòng sông Đa Dâng (xã Lát, huyện Lạc Dương) và Nhà máy thuỷ điện Đa Chomo trên suối Đa Chomo (nhánh của sông Đa Dâng, tại xã Phi Tô, Lâm Hà) (Nguồn Tuổi Trẻ)

NT (Tổng hợp)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.