Đã báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương về phương án xử lý 12 dự án thua lỗ nghìn tỉ

(PLO)- Năm 2024, đã hoàn thành việc báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến xử lý đối với bốn dự án yếu kém khó khăn nhất còn lại là Dự án nhà máy Bột giấy Phương Nam, Thép Thái Nguyên giai đoạn 2, Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất, Thép Việt Trung.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-1, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (Ban Chỉ đạo) về tình hình sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026, các nhiệm vụ, giải pháp năm 2025.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, tính đến ngày 15-12-2024, đã có 117/667 (đạt 17% về số lượng) doanh nghiệp được phê duyệt đề án cơ cấu lại. Sau sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước cơ bản tập trung trong những ngành, lĩnh vực nhà nước cần nắm giữ.

Các tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn, hoạt động trong những ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế cơ bản hoạt động có hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển theo kế hoạch được giao. Tập trung rà soát để đổi mới về quản trị, tài chính, nhân sự, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh…

Đã hoàn thành cơ bản, báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương về phương án xử lý đối với toàn bộ 12/12 dự án, doanh nghiệp yếu kém ngành công thương do lịch sử để lại. Hiện nay các cơ quan, doanh nghiệp đang quyết liệt triển khai xử lý dứt điểm theo kết luận của Bộ Chính trị; có bốn dự án Đạm có lãi, trả nợ đúng hạn.

Đã báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương về phương án xử lý 12 dự án thua lỗ nghìn tỉ
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

Riêng năm 2024, Thủ tướng, Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo đã hoàn thành việc báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến xử lý bốn dự án yếu kém khó khăn nhất còn lại. Những dự án này gồm Dự án nhà máy Bột giấy Phương Nam, Thép Thái Nguyên giai đoạn 2, Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất, Thép Việt Trung.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các tập đoàn, tổng công ty (PVN, Viettel, VNPT, VRG, EVN, Agribank) đề xuất làm rõ thêm về kết quả sản xuất, kinh doanh, tình hình sắp xếp, tái cơ cấu tại doanh nghiệp; khó khăn, vướng mắc trong việc định giá, xác định giá trị doanh nghiệp, thoái vốn…

Trên cơ sở đó, đại diện các doanh nghiệp đề xuất cơ quan có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan tới thoái vốn; hoàn thiện cơ sở pháp lý về thoái vốn các khoản đầu tại nước ngoài; quy định, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quản lý doanh nghiệp; chính sách thuế; đầu tư nguồn điện…

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các doanh nghiệp, bộ ngành và địa phương, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhìn nhận năm 2024 một số nhiệm vụ theo Quyết định 360 của Thủ tướng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, do vậy năm 2025 cần tiếp tục nghiên cứu, để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong xác định giá trị doanh nghiệp, giá đất…

Nhấn mạnh quan điểm cổ phần hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ ngành rà soát, đánh giá kỹ lưỡng thực tế quá trình triển khai cổ phần hóa; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật, nhất là Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp với tinh thần đổi mới.

Ông Hồ Đức Phớc cũng yêu cầu các doanh nghiệp tập trung đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quy trình quản trị… để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Đối với việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, Ban Chỉ đạo phối hợp với các doanh nghiệp làm rõ "địa chỉ", vướng ở đâu, ở khâu nào, cơ quan nào để có giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Lãnh đạo bộ ngành, địa phương được yêu cầu chịu trách nhiệm về tiến độ xây dựng Đề án sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp, để kế hoạch sát đúng, sát hợp, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đại diện chủ sở hữu trong Quý I-2025 phải hoàn thành phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác sắp xếp, cổ phần hóa, cơ cấu lại theo thẩm quyền; Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp tục tổ chức đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tại một số cơ quan, đơn vị trọng điểm.

Thủ tướng: Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình

Thủ tướng: Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mìnhLENS

(PLO)- Với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ngay từ năm 2025 phải nỗ lực tối đa, phấn đấu đạt mức tăng trưởng ít nhất 8%, tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số từ năm 2026.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.