Cựu phó giám đốc sở ở Bình Định khiếu nại việc xóa đảng tịch

(PLO)- Ông Nguyễn Đức Hoàng, người được bổ nhiệm "thần tốc", khiếu nại về việc bị xóa đảng tịch vì ông cho là mình không có lỗi.

Ngày 18-10, một lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Bình Định cho biết cơ quan này đang xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Hoàng (32 tuổi), cựu phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh này.

Cũng theo nguồn tin trên, ông Nguyễn Đức Hoàng vừa có đơn khiếu nại quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Bình Định về việc xóa tên ông khỏi danh sách đảng viên. Ông Hoàng cho rằng các sai sót trong quá trình kết nạp Đảng đối với ông thuộc trách nhiệm của các tổ chức Đảng chứ ông không có lỗi.

Cụ thể, các sai sót về trình tự, thủ tục kết nạp Đảng thuộc lỗi của tổ chức Đảng nơi ông Hoàng làm việc trước đây là Công ty CP Chứng khoán dầu khí Chi nhánh TP.HCM.

Theo ông Hoàng, từ khi chuyển sinh hoạt Đảng về Khối cơ quan tỉnh Bình Định, ông chỉ có sơ suất là thiếu giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới. Trong bảy năm qua, ông luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Hoàng cho rằng việc ông bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên là quá nặng. Mặt khác, ông Hoàng cũng khiếu nại quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh về xóa tên ông khỏi danh sách đảng viên đã không nêu rõ là ông không có lỗi. Do dó, ông Hoàng đề nghị các cấp ủy kết nạp Đảng lại ngay cho ông.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, đầu tháng 10-2018, sau khi ông Nguyễn Đức Hoàng bị xóa tên khỏi Đảng, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Sở Ngoại vụ đối với ông Hoàng.

Sở Ngoại vụ cũng thực hiện thủ tục thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm các chức trưởng, phó Phòng Hợp tác quốc tế đối với ông Hoàng. VKSND tỉnh thực hiện thủ tục thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm chức phó Phòng Thống kê tội phạm-công nghệ thông tin đối với ông này.

Các quyết định trên được thực hiện theo kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận ông Hoàng được kết nạp Đảng không đúng các quy định của Đảng.

Kết quả thẩm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định cho biết chỉ sau gần một năm vào làm việc tại Công ty CP Chứng khoán dầu khí Chi nhánh TP.HCM, ông Hoàng được kết nạp Đảng. Tuy nhiên, việc kết nạp đảng viên này có nhiều sai phạm nghiêm trọng do chưa đủ thời gian công tác theo quy định, chi bộ ra nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên thành lập sai với Điều lệ Đảng.

Việc chuyển Đảng chính thức cho ông Hoàng cũng sai quy định khi ông này còn nợ giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới. 21 ngày sau khi được kết nạp Đảng, ông Hoàng được VKSND tỉnh Bình Định - do cha của ông Hoàng làm viện trưởng - ra quyết định tiếp nhận, bố trí công tác không phải qua tập sự. Sau đó, ông Hoàng được bổ nhiệm chức phó Phòng Thống kê tội phạm-công nghệ thông tin của VKSND tỉnh.

Cuối tháng 12-2012, khi còn đang học cao cấp chính trị tại Đà Nẵng, ông Hoàng được VKSND tỉnh ra quyết định cho chuyển ngành sang công tác tại Sở Ngoại vụ. Sở này vừa tiếp nhận vừa bổ nhiệm ông Hoàng làm phó Phòng Hợp tác quốc tế. Hơn 15 tháng sau, ông Hoàng được bổ nhiệm chức trưởng Phòng Hợp tác quốc tế Sở Ngoại vụ. Và chỉ một tháng 11 ngày sau, ngày 28-5-2014, ông Hoàng được bổ nhiệm chức phó giám đốc Sở Ngoại vụ khi mới 28 tuổi theo đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ trẻ của tỉnh Bình Định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.