Nhiều cơ quan sai sót trong vụ phó giám đốc sở ‘siêu tốc’

(PL)- Việc kết nạp Đảng, bổ nhiệm phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định đối với ông Nguyễn Đức Hoàng có nhiều vi phạm từ hàng loạt cơ quan.

Chiều 26-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Bình Định, cho biết cơ quan này đang làm thủ tục xóa tên khỏi danh sách đảng viên đối với ông Nguyễn Đức Hoàng (32 tuổi), Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ. Ông Hoàng được xem là thăng tiến “siêu tốc”, được bổ nhiệm chức phó giám đốc sở khi mới 28 tuổi.

Xóa đảng tịch, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho hay ngay sau khi ông Hoàng bị xóa tên khỏi Đảng, UBND tỉnh sẽ ra quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Sở Ngoại vụ đối với ông Hoàng. Đây là các bước thực hiện theo kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

Cũng trong ngày 26-9, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định đã thông tin chính thức kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trường hợp ông Nguyễn Đức Hoàng. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận ông Hoàng được kết nạp vào Đảng không đúng các quy định của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xóa tên trong danh sách đảng viên đối với ông Hoàng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm văn bản gửi Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương thông báo về việc các tổ chức đảng liên quan thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã giới thiệu, kết nạp vào Đảng đối với ông Hoàng không đúng quy định; đồng thời đề nghị chỉ đạo thu hồi quyết định kết nạp đảng viên đối với ông Hoàng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo thu hồi, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Hoàng, gồm các chức phó phòng Thống kê tội phạm - công nghệ thông tin VKSND tỉnh, trưởng phòng Hợp tác quốc tế Sở Ngoại vụ, phó giám đốc Sở Ngoại vụ.

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định, sẽ bị xóa đảng tịch, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm. Ảnh: TẤN LỘC

Hàng loạt cơ quan làm sai quy định

Kết quả thẩm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho thấy việc kết nạp Đảng đối với ông Hoàng có nhiều sai phạm nghiêm trọng. Đó là việc ông Hoàng được chi bộ phía Nam Công ty CP Chứng khoán Dầu khí phân công đảng viên giúp đỡ phấn đấu vào Đảng khi ông này làm việc tại công ty chưa được 12 tháng. Mặt khác, chi bộ phía Nam Công ty CP Chứng khoán Dầu khí ra nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên đối với ông Hoàng là chi bộ thành lập sai với Điều lệ Đảng vì chỉ có duy nhất một đảng viên chính thức, trong khi theo quy định phải ít nhất ba đảng viên chính thức. Do đó, nghị quyết không có giá trị. Đảng ủy Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam ra quyết định kết nạp Đảng đối với ông Hoàng là trái quy định.

Sau khi ông Hoàng về công tác tại VKSND tỉnh Bình Định - do cha ông Hoàng làm viện trưởng - Đảng ủy VKSND tỉnh đề nghị chuyển Đảng chính thức cho ông Hoàng nhưng xin cho ông này nợ giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới. Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Bình Định cho ông Hoàng được nợ và chuyển Đảng không đúng quy định. Đến nay, ông Hoàng vẫn chưa học lớp đảng viên mới theo quy định.

Cũng theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã sai sót liên quan đến trường hợp ông Hoàng. Đảng ủy VKSND tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh đã không kiểm tra, không phát hiện các vi phạm về đảng tịch của ông Hoàng khi ông này chuyển sinh hoạt Đảng từ Đảng ủy Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam về Bình Định.

Nhiều cơ quan khác cũng sai phạm trong việc bổ nhiệm ông Hoàng. Cuối tháng 12-2012, ông Hoàng xin chuyển ngành từ VKSND tỉnh sang Sở Ngoại vụ. Theo quy định, người xin thuyên chuyển công tác không được vừa tiếp nhận vừa bổ nhiệm. Thế nhưng Sở Ngoại vụ vừa tiếp nhận vừa bổ nhiệm chức phó phòng Hợp tác quốc tế đối với ông Hoàng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh cũng có sơ suất khi bổ nhiệm chức phó giám đốc Sở Ngoại vụ đối với ông Hoàng khi thực hiện đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ trẻ vào chức danh cấp phó sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2013-2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng, cá nhân liên quan trong việc tiếp nhận hồ sơ đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, đề bạt bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Hoàng không đúng phải kiểm điểm, báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 15-10. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.