Cướp giật điện thoại rồi ép nạn nhân đi nhà nghỉ mới trả

(PLO)- Hai thanh niên đi cướp giật điện thoại của cô gái trẻ rồi yêu cầu nạn nhân đưa tiền chuộc kèm điều kiện phải “chiều”.

Ngày 15-4, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM lấy lời khai với Lê Doãn Tuấn (30 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, Hóc Môn) và Dương Trần Chí Hiệp (23 tuổi, cùng ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hôm 12-4, Tuấn chạy xe máy 50Y1- 468.08 chở theo Hiệp chạy lòng vòng ở các tuyến đường trên địa bàn xã Đông Thạnh.

Tuần bị người dân và công an bắt quả tang sau vụ cướp giật đòi tiền chuộc. Ảnh HT

Cả hai đi đến khu vực ấp 2, xã Đông Thạnh thì phát hiện chị TTNY (22 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đang đứng bấm điện thoại ở lề đường nên áp sát cướp giật.

Theo người nhà, do điện thoại bị cướp giật khi đang sử dụng nên kẻ cướp giật đã vào mạng xã hội nhắn tin với nạn nhân đòi chuộc với số tiền bốn triệu đồng.

Tong túi xách của người này có mang theo con dao và băng keo. Ảnh HT

“Gia đình năn nỉ nên họ đồng ý giảm giá xuống còn 3,5 triệu đồng. Những người này còn gửi hình nhạy cảm yêu cầu em gái tôi phải chiều họ thì mới trả” – anh trai nạn nhân nói.

Do điện thoại chứa nhiều thông tin buôn bán nên gia đình đồng ý. Trưa 13-4, Tuần hẹn nạn nhân đến quán cà phê ở ấp 2, xã Đông Thạnh để giao dịch thì bị thành viên Đội săn bắt cướp Hóc Môn và Công an xã Đông Thạnh ập đến bắt quả tang.

Kiểm tra, công an phát hiện trong túi xách của Tuấn có mang theo một con dao và một cuộn băng keo. Mở rộng điều tra, Hiệp cũng bị mời làm việc.

Ban đầu, Tuấn và Hiệp đã khai nhận vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.