Cưỡng chế thu hồi đất 1 cựu bí thư huyện

(PLO)- UBND huyện Sông Hinh (Phú Yên) tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với một cựu bí thư huyện ủy vì cho rằng gia đình ông này đã lấn chiếm đất trái phép.          

Ngày 7-3 tới đây, UBND huyện Sông Hinh (Phú Yên) sẽ cưỡng chế thu hồi 9.753 m2 đất đối với hộ ông Nguyễn Thanh Sơn để thực hiện dự án các đường nội thị tại thị trấn Hai Riêng.

Ông Sơn là cựu bí thư Huyện ủy Sông Hinh, cựu trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên.

UBND huyện Sông Hinh họp báo thông tin việc cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình cựu bí thư huyện. Ảnh: TẤN LỘC

Đây là thông tin được ông Ksor Y Phun, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, cho biết tại cuộc họp báo thông tin việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án các đường nội thị thị trấn Hai Riêng do huyện này tổ chức ngày 1-3.

Theo UBND huyện Sông Hinh, dự án trên được triển khai đầu tư xây dựng từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành. Khi huyện niêm yết công khai phương án đền bù thu hồi đất để thực hiện dự án, trong khi 23 hộ dân bị ảnh hưởng đều đồng tình thì duy nhất hộ ông Nguyễn Thanh Sơn khiếu nại, cản trở việc thu hồi đất.

Ông Nguyễn Tấn Nghĩa, Chánh Thanh tra huyện Sông Hinh, cho biết kết quả xác minh đã xác định phần lớn trong hơn 38.000 m2 đất nông nghiệp mà gia đình ông Sơn đang sử dụng là đất lấn chiếm.

Hầu hết đất này đều do đồng bảo dân tộc khai hoang, phục hóa, canh tác. Khi thành lập huyện Sông Hinh vào năm 1985, từ sự vận động của lãnh đạo huyện, các hộ đồng bào dân tộc đã hiến đất để xây dựng trung tâm huyện lỵ. Tuy nhiên, nhiều diện tích đất chưa xây dựng đã bị một số cán bộ, người dân lấn chiếm do việc quản lý thiếu chặt chẽ.

Khi ông Sơn đang là bí thư Huyện ủy Sông Hinh, gia đình ông này đã lấn chiếm, sử dụng nhiều diện tích đất đã được quy hoạch xây dựng trung tâm huyện lỵ. Theo ông Nghĩa, qua kiểm tra hồ sơ, Bộ TN&MT xác định diện tích phải thu hồi đối với gia đình ông Sơn là đất lấn chiếm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Sơn khiếu nại cho rằng diện tích đất trên do gia đình ông khai hoang. Ông đề nghị huyện phải bồi thường khi thu hồi, đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích còn lại.

Theo ông Ksor Y Phun, từ khi ông Nguyễn Thanh Sơn khiếu nại, UBND huyện cùng các cơ quan chức năng đã nhiều lần giải quyết nhưng ông Sơn không đồng tình. Huyện cũng đã nhiều lần vận động, thuyết phục, đối thoại nhưng ông Sơn không chấp hành quyết định thu hồi đất.

Theo quyết định của UBND huyện Sông Hinh, hộ ông Sơn bị thu hồi 9.753 m2 đất. Trong đó, chỉ có 360 m2 đất vườn, ao được bồi thường hơn 540 triệu đồng, còn lại là diện tích đất không đủ điều kiện bồi thường do là đất lấn chiếm.

Một nguồn tin khác cho hay gia đình ông Sơn đã khởi kiện ra tòa, yêu cầu hủy quyết định của UBND huyện Sông Hinh về thu hồi đất đối với ông.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.