Cục Thuế Đắk Lắk khắc phục việc bổ nhiệm dôi dư nhiều cấp phó ở cấp phòng

(PLO)- Riêng ở cấp chi cục, năm 2023, Cục trưởng Cục thuế Đắk Lắk đã bổ nhiệm dôi dư ba cấp phó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-11, trao đổi với PLO, ông Bùi Văn Chuẩn, Cục trưởng Cục thuế Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa thực hiện khắc phục công tác bổ nhiệm cán bộ theo chỉ đạo của Tổng cục thuế.

Theo đó, tháng 7-2023, tại một số đơn vị trực thuộc Cục thuế Đắk Lắk còn dư số lượng cấp phó phòng và chi cục.

Cục thuế Đắk Lắk.jpg
Cục trưởng Cục thuế Đắk Lắk bổ nhiệm dôi dư nhiều cấp phó. Ảnh: NV

Trong đó, phòng kiểm tra nội bộ dư hai phó trưởng phòng; phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, phòng công nghệ thông tin, phòng quản lý nợ và công nghệ thông tin - mỗi phòng dư một phó trưởng phòng.

Trong khi đó, tại Chi cục thuế khu vực Lắk – Krông Bông; Chi cục thuế khu vực Krông Ana – Cư Kui; Chi cục thuế khu vực Buôn Hồ – Krông Năng và Chi cục thuế khu vực Ea Kar — M’Drắk, mỗi đơn vị dư một phó chi cục trưởng.

Tuy nhiên, năm 2023, Cục thuế Đắk Lắk thực hiện bổ nhiệm mới ba phó trưởng phòng tại phòng tổ chức cán bộ, văn phòng và phòng thanh tra kiểm tra 2 là chưa thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định 101/2020.

Trách nhiệm này thuộc về Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đắk Lắk và tổ chức, cá nhân liên quan.

Trên cơ sở đó, Tổng cục thuế đề nghị Cục thuế Đắk Lắk nghiêm túc thực hiện công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức theo quy định. Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc bổ nhiệm mới công chức lãnh đạo cấp phòng, cấp chi cục trong khi một số đơn vị còn dư lãnh đạo cấp phó phòng và chi cục.

Rà soát số lượng lãnh đạo cấp phòng, chi cục thuế để sắp xếp đảm bảo số lượng lãnh đạo cấp phòng, chi cục theo quy định. Thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan.

Theo ông Bùi Văn Chuẩn, hiện đơn vị đã sắp xếp lại cho phù hợp, không để tình trạng dôi dư cấp phó. Việc bổ nhiệm cán bộ như Tổng cục thuế nêu có nguyên nhân khách quan, cũng có cả nguyên nhân chủ quan.

“Hiện, chúng tôi vẫn còn thiếu hai phó, đến cuối năm còn thiếu tận bốn đến năm cấp phó. Tuy nhiên, chúng tôi phải xin ý kiến bổ nhiệm từ Tổng cục thuế đồng ý mới làm được quy trình liên quan” – ông Chuẩn nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.