Vì sao TP Cần Thơ chưa phát hành trái phiếu chính quyền địa phương 2.000 tỉ?

(PLO)- Danh mục các dự án sử dụng vốn trái phiếu chính quyền địa phương do UBND TP Cần Thơ phát hành có sự thay đổi so với chủ trương cũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Cần Thơ vừa có tờ trình gửi HĐND TP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 48/2023 của HĐND TP, về việc phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của TP Cần Thơ (gọi tắt Nghị quyết 48).

Đại biểu HĐND TP Cần Thơ biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.
Đại biểu HĐND TP Cần Thơ biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Ảnh: NHẪN NAM

Theo UBND TP, tại kỳ họp cuối năm 2023, HĐND TP Cần Thơ đã thông qua Nghị quyết 48. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2024 và thảo luận dự toán năm 2025 phát sinh yêu cầu cần thiết phải trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 48.

Nguyên nhân là do vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư của các dự án dự kiến sử dụng vốn trái phiếu chính quyền địa phương nên không đảm bảo hoàn thiện hồ sơ quy định tại Nghị định 93/2018. Vì vậy năm 2024, TP chưa thể phát hành trái phiếu chính quyền địa phương như chủ trương do HĐND TP thông qua.

Cạnh đó, danh mục các dự án đầu tư dự kiến sử dụng vốn trái phiếu chính quyền địa phương tại Nghị quyết 48 đã được bố trí một phần nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2024 để thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ dự án theo yêu cầu thực tế.

Vì vậy, cần thiết phải đề xuất điều chỉnh danh mục dự án mới sử dụng vốn trái phiếu chính quyền địa phương để đáp ứng tình hình thực tiễn.

Theo kế hoạch kỳ họp 17 của HĐND TP (dự kiến khai mạc vào ngày mai, 12-11), UBND TP sẽ trình HĐND xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó có bố trí vốn trái phiếu chính quyền địa phương cho một số dự án đầu tư công.

Để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, danh mục dự án dự kiến sử dụng vốn trái phiếu chính quyền địa phương tại Nghị quyết 48 cần điều chỉnh tương ứng cho phù hợp.

Theo đó, UBND TP đề xuất sửa Nghị quyết 48 về mục đích phát hành và dự kiến thời điểm phát hành.

Cụ thể, trái phiếu chính quyền địa phương do UBND TP Cần Thơ phát hành nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện dự án trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn được HĐND TP thông qua theo quy định, gồm danh mục các dự án: đường Vành đai phía Tây; dự án Nâng cấp cải tạo 5 nút giao thông trọng điểm; đường nối từ đường dẫn vào cầu Vàm Cống vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh; Thư viện TP Cần Thơ; Khu tái định cư phường Thới Thuận (giai đoạn 2); Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1) và các khu tái định cư mới.

Dự kiến thời điểm phát hành sẽ là trong năm 2024 và năm 2025 (sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính).

Nghị quyết 48 dự kiến phát hành trái phiếu đợt 1 vào tháng 7-2024

Theo Nghị quyết 48, khối lượng trái phiếu phát hành tối đa là 2.000 tỉ đồng (trong đó phân bổ năm 2024 là 1.000 tỉ và năm 2025 là 1.000 tỉ).

Mục đích phát hành, trái phiếu chính quyền địa phương do UBND TP Cần Thơ phát hành nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện dự án trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn được HĐND TP thông qua theo quy định, gồm dự án đường Vành đai phía Tây, đường tỉnh 917, 918, các khu tái định cư mới.

Dự kiến thời điểm phát hành phân kỳ theo từng năm, đợt 1 vào tháng 7-2024 (sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính); đợt 2 vào quý I-2025 (khối lượng còn lại).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.