Cục Thuế Cà Mau xác định có vi phạm trong vụ vé câu cá lạ ở Vườn quốc gia U Minh Hạ

(PLO)- Cục Thuế tỉnh Cà Mau xác định những vé câu cá lạ ở Vườn quốc gia U Minh Hạ đã vi phạm Nghị định 123/2020.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi PLO đăng bài "Xuất hiện hàng trăm vé câu cá lạ ở Vườn quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau", UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo kiểm tra, báo cáo.

Đến ngày 28-2, các cơ quan liên quan đã có báo cáo về cho UBND tỉnh Cà Mau xem xét chỉ đạo, xử lý.

Vé câu cá lạ u minh hạ 5.jpg
Cổng thu vé vào Vườn quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo đó, ông Trần Công Hoằng, Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ có báo cáo ngày 5-2 gửi UBND tỉnh Cà Mau, với nội dung nhận sai xin rút kinh nghiệm.

Ông Hoằng lý giải từ giữa tháng 11-2024, trong thời gian "chờ đăng ký sử dụng vé câu cá điện tử, đơn vị có in vé tạm thu 1.600 vé để sử dụng thu từ dịch vụ câu cá giải trí". Sau đó, khi đã đăng ký vé câu cá điện tử thì không còn sử dụng vé tạm.

Đồng thời, đơn vị cũng đã cho in phục hồi vé điện tử, hoá đơn điện tử, khai báo thuế, nộp 10% thuế. Số tiền còn lại nộp vào kho bạc nhà nước và hoạch toán thu chi theo đúng quy định.

Báo cáo cũng nêu từ ngày 16-11-2024 đến hết ngày 31-12-2024, đơn vị đã thu dịch vụ câu cá được 732 triệu đồng. Trong đó, thu bằng vé tạm là 1.534 vé, được 460,2 triệu đồng. Số vé tạm đã in chưa bán còn lại 66 vé, đã huỷ bỏ.

Trong báo cáo, Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ cũng nhìn nhận việc tổ chức dịch vụ câu cá, ở công tác chuẩn bị chưa thực sự tốt. Tuy nhiên, khi phát hiện sơ xuất, đơn vị đã tự khắc phục.

Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ nhìn nhận trách nhiệm và "xin nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc".

Xác định từ Cục Thuế và Sở Tài chính tỉnh Cà Mau (có các báo cáo, công văn đến ngày 28-2): "Việc tự in vé câu cá để bán của Vườn quốc gia U Minh Hạ là chưa đúng quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Mặt khác, Vườn sử dụng vé khi chưa được cơ quan Thuế chấp nhận là chưa đúng quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ".

Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cũng xác định "những vé câu cá lạ" là sai sót về thuế, trong việc sử dụng hoá đơn chứng từ, đề xuất UBND tỉnh giao ngành thuế rà soát mức độ sai sót xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.