Xuất hiện hàng trăm vé câu cá lạ ở vườn quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau

(PLO)- Tại vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau vừa xuất hiện hàng trăm vé câu cá lạ, cơ quan thuế đã tiếp nhận thông tin và cho kiểm tra ngay. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-1, trao đổi qua điện thoại với phóng viên PLO, một lãnh đạo Cục thuế tỉnh Cà Mau cho biết vẫn chưa có kết quả kiểm tra "vé câu cá lạ" ở vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau.

"Hình thức, biểu mẫu tấm vé là bất thường, nhưng phải kiểm tra kỹ lưỡng mới kết luận được nó là gì"- Vị lãnh đạo này nói.

Vé câu cá lạ 1.jpg
Trụ sở Vườn quốc gia U Minh Hạ. Ảnh: TRẦN VŨ

Cách đây một tuần, phóng viên PLO nhận được phản ảnh từ nhiều "cần thủ", rằng khi đi câu cá ở vườn quốc gia U Minh Hạ đã mua được những tấm vé câu cá lạ. Các cần thủ cung cấp luôn một số vé và hình chụp của hàng trăm tấm vé khác.

Vé câu cá lạ 2.jpg
Vé câu cá lạ này có số thứ tự 456. Ảnh: TRẦN VŨ

Ngày 16-1-2025, phóng viên PLO đến Vườn quốc gia U Minh Hạ và được Giám đốc Vườn là ông Trần Công Hoằng xác định những tấm vé này do Vườn phát hành cho người sử dụng dịch vụ câu cá tại Vườn.

Ông Hoằng cũng xác nhận vé không đúng mẫu quy định, nhưng do chưa đăng ký kịp hoá đơn điện tử nên sử dụng tạm trong khoảng nửa tháng, sau đã đăng ký được hoá đơn điện tử nên không sử dụng nữa.

Ông Hoằng khẳng định việc sử dụng mẫu vé câu cá này đã được thông qua tập thể ban giám đốc Vườn và các bộ phận liên quan. Số tiền thu được từ các vé câu cá do Vườn phát hành này, ông Hoằng khẳng định được nhập vào sổ sách kế toán của Vườn theo đúng quy định pháp luật.

Ông cũng bác bỏ lời đồn về việc thu vé tự in để bỏ ngoài sổ sách, lập quỹ riêng.

Tuy nhiên, qua xác minh, cả hai Phó giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ đều khẳng định với phóng viên, họ không được bàn bạc gì về việc sử dụng vé câu cá lạ này. Khi phóng viên xác nhận lại với ông Hoằng vào ngày 25-1-2025, ông vẫn khẳng định là tập thể ban giám đốc Vườn có thông qua, có biên bản, nhưng chưa thể cung cấp cho phóng viên được vì cận tết bận quá.

Phóng viên PLO đã cung cấp và được lãnh đạo Cục thuế Cà Mau cử người tiếp nhận toàn bộ thông tin về những vé câu cá lạ để kiểm tra làm rõ.

Theo quy định của Luật quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC, từ tháng 7-2022, hoá đơn giấy bị khai tử, chuyển sang hoá đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.