Cục Nghệ thuật biểu diễn có quyền thu giấy phép?

Việc Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) hầu tòa và bị thua kiện Ban tổ chức cuộc thi “Nữ hoàng biển Việt Nam năm 2013” là một sự kiện hi hữu trong lĩnh vực quản lý biểu diễn nghệ thuật.
Theo Cục NTBD thì Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông Rồng Việt có đến sáu vi phạm trong việc tổ chức cuộc thi nên Cục phải thu hồi giấy phép đã cấp cho công ty trước đó. Do không chấp nhận cách xử lý này nên Công ty Rồng Việt đã khởi kiện ra TAND tỉnh Khánh Hòa với yêu cầu tòa hủy quyết định thu hồi giấy phép của Cục.

Trước, trong và sau phiên tòa, Cục NTBD đều có một quan điểm xuyên suốt “Cục có quyền cấp phép thì Cục cũng có quyền thu hồi”. Tại hội nghị tổng kết một năm thực hiện Nghị định 79/2012 (quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu…) vào ngày 21-3, cục trưởng Cục NTBD cũng đã căn cứ vào nghị định này (khoản 4 Điều 4 và Điều 20) để tiếp tục cho rằng Cục đã hành xử đúng.

Tuy nhiên, TAND tỉnh Khánh Hòa lại không đồng ý như thế và đã chấp nhận đơn khởi kiện của Công ty Rồng Việt. Cụ thể, tòa này cho rằng: Nghị định 79/2012 và Thông tư hướng dẫn số 03/2013 của Bộ VH-TT&DL không có điều khoản nào quy định Cục NTBD có thẩm quyền thu hồi quyết định cho phép tổ chức cuộc thi người đẹp cấp vùng như cuộc thi Nữ hoàng biển Việt Nam năm 2013. Hơn nữa, những sai phạm của Công ty Rồng Việt nêu tại biên bản làm việc ngày 31-5-2013 của Cục chỉ là những vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa và Cục có thể xem xét, xử phạt hành chính.

Trước tiên phải lưu ý một nguyên tắc chung vẫn được các cơ quan chức năng thực hiện trong công tác quản lý nhà nước và được nhiều nghị định của Chính phủ “luật hóa”. Đó là: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép thì cơ quan đó có quyền thu hồi giấy phép đã cấp. Điều này rất dễ tìm thấy trong các nghị định cấp các giấy chứng nhận nên không làm phát sinh những tranh cãi không cần thiết.

Thế nhưng trong lĩnh vực quản lý biểu diễn nghệ thuật, thi người đẹp… thì đáng tiếc là Nghị định 79/2012 lại không làm được vậy. Hai điều khoản mà cục trưởng Cục NTBD đã viện dẫn chỉ nêu chung chung là trong các nội dung quản lý nhà nước có việc “cấp, thu hồi giấy phép biểu diễn nghệ thuật, thi người đẹp…”. Hoặc chỉ nêu Cục NTBD có quyền cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp có quy mô vùng mà không đề cập gì đến quyền thu hồi giấy phép của Cục.

Chưa hết, các nghị định (hoặc thông tư của các bộ) điều chỉnh các lĩnh vực khác đều nêu rất rõ căn cứ thu hồi giấy chứng nhận hay giấy phép đã cấp nhưng Nghị định 79/20012 và Thông tư 03/2013 của Bộ VH-TT&DL lại hoàn toàn bỏ lửng việc này. Đơn cử với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngoài việc thu hồi trong các trường hợp sạt lở, thu hồi đất thì cơ quan thẩm quyền chỉ được phép thu hồi khi giấy đó được cấp trái pháp luật dựa trên văn bản của cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra hoặc theo bản án, quyết định của tòa án... Có nghĩa là việc thu hồi buộc phải được dựa trên những quy chuẩn chặt chẽ để giảm thiểu hậu quả pháp lý và để các bên có cơ sở thực hiện thống nhất.

Dự kiến Cục NTBD sẽ sớm có đơn kháng cáo để tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại vụ án. Chưa rõ Cục có thắng hay không nhưng chắc chắn ngoài những lỗ hổng đã tự nhìn thấy trong Nghị định 79/2012 và Thông tư 03/2013 thì khiếm khuyết về thẩm quyền và căn cứ thu hồi giấy phép cần được Cục và Bộ VH-TT&DL khẩn trương khắc phục để hạn chế những vụ án kiểu “nữ hoàng biển”.

THU TÂM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.