Cục Lâm nghiệp nói về nguyên nhân vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

(PLO)- Ông Triệu Văn Lực, Phó cục trưởng Cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) đã chia sẻ một số thông tin, nhận định ban đầu về nguyên nhân góp phần gây ra vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-8, Bộ NN&PTNT họp báo thường kỳ tháng 7. Tại họp báo, ông Triệu Văn Lực, Phó cục trưởng Cục Lâm nghiệp đã chia sẻ một số thông tin, nhận định ban đầu về nguyên nhân góp phần gây ra vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Theo ông Lực, nguyên nhân cụ thể gây ra vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc thì các cơ quan chức năng đang làm rõ. Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo phải làm rõ việc này.

"Tuy nhiên, nhận định ban đầu, vụ sạt lở ở đây là do tác động của lượng mưa rất lớn, kéo dài nhiều ngày, vị trí thế đất cao. Sầu riêng trồng ở đây mới từ năm 2019 nên không có độ che phủ” - ông Lực nói.

Khoảng 1/4 vườn sầu riêng sạt xuống đè chốt CSGT đèo Bảo Lộc. Ảnh: VT
Khoảng 1/4 vườn sầu riêng sạt xuống đè chốt CSGT đèo Bảo Lộc. Ảnh: VT

Đại diện Cục Lâm nghiệp cho biết Bộ NN&PTNT đã tham mưu Chính phủ ban hành nghị Nghị định 156 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Lâm nghiệp, trong đó quy định rất rõ về quy chế quản lý và sử dụng với ba loại rừng: phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất.

"Chúng tôi chắc chắn đây là rừng phòng hộ. Rừng phòng hộ trên cạn thì theo quy định phải trồng cây bản địa, có bộ rễ phát triển, lá không rụng theo mùa. Vấn đề này chắc chắn có trách nhiệm của địa phương trong việc quan tâm, quy hoạch, rà soát đất rừng phòng hộ. Việc quản lý, sử dụng đất rừng, trồng rừng phải theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ NN&PTNT đã ban hành hướng dẫn theo quy định của Nghị định 156" - đại diện Cục Lâm nghiệp chia sẻ.

Trước đó, vào chiều 30-7, mưa lớn liên tục đã gây sạt lở đồi sầu riêng, đồng thời vùi lấp trụ sở Trạm CSGT làm bốn người, trong đó có ba cảnh sát giao thông, một người dân bị thiệt mạng.

Ngay sau đó, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã dẫn đầu đoàn công tác đến Lâm Đồng trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ sạt lở. Thủ tướng Chính phủ cũng có công điện yêu cầu tập trung khắc phục sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.