Cục CSGT ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông

(PLO)- Trong đợt cao điểm, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý người điều khiển xe có nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-12, tại Hà Nội, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) tổ chức buổi lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội đầu xuân 2025. Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 15-12 đến 14-2-2025.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Tại buổi lễ ra quân, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tập trung cao nhất về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm này.

Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây nên tai nạn giao thông (TNGT); kéo giảm tai nạn giao thông, phấn đấu không để xảy ra TNGT rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Đồng thời, hạn chế thấp nhất số vụ ùn tắc giao thông, nhất là ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến sự đi lại của nhân dân.

Không có vùng cấm

Về kế hoạch, Thượng tá Tô Quang Minh, Trưởng phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, trong đợt cao điểm các đội tuần tra kiểm soát (TTKS) giao thông đường bộ cao tốc sẽ huy động và bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

dot-cao-diem.jpg
Ngay sau lễ ra quân, các đơn vị Cục CSGT tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường. Ảnh CA

Trong đó, tập trung xử lý người điều khiển xe có nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường, người đi bộ vào cao tốc...

Đối với xe kinh doanh vận tải, lực lượng CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý thêm một số hành vi vi phạm, như điều khiển xe quá thời gian quy định; không gắn thiết bị giám sát hành trình, camera hoặc có gắn thiết bị nhưng không hoạt động.

Trên các tuyến đường sắt lực lượng CSGT sẽ phối hợp với ngành đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường sắt, đoàn tàu, nhà ga trọng điểm được phân công phụ trách; các đường ngang, cầu chung, lối đi tự mở qua đường sắt; các khu đoạn đường sắt có nhiều điểm vi phạm hành lang an toàn đường sắt, xảy ra nhiều tai nạn…

Kiểm tra, xử lý các điểm vi phạm hành lang, lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

“Việc kiểm tra, xử lý vi phạm phải thực hiện triệt để, quyết liệt không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kết hợp tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân; bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người tham gia giao thông"- Thượng tá Tô Quang Minh nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thượng tá Minh cho biết, trên tuyến quốc lộ 1A, lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo mô hình liên tuyến, khép kín 24/24h, sử dụng ứng dụng di động hỗ trợ tuần tra, kiểm soát trên thiết bị di động cá nhân để hạn chế chồng chéo đối tượng kiểm soát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.