Bộ Công an sơ kết 5 năm quy hoạch báo chí trong Công an nhân dân

(PLO)- Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chỉ đạo, trước mắt tập trung xây dựng, hoàn thiện, triển khai Đề án phát triển Báo Công an Nhân dân trở thành cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trong Công an nhân dân (CAND).

Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chính trị

Theo báo cáo của Bộ Công an, thực hiện Quyết định số 362 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 26-8-2020, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 7491 phê duyệt Đề án quy hoạch báo chí trong CAND, sắp xếp các cơ quan báo chí theo đúng tinh thần Quyết định số 362 và phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy bên trong Bộ Công an.

Sau khi thực hiện quy hoạch, hệ thống báo chí CAND hiện nay có một cơ quan báo CAND được xác định xây dựng là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện và 6 ấn phẩm chuyên đề; 1 kênh Truyền hình CAND (ANTV) là kênh tuyên truyền thiết yếu quốc gia; Phát thanh CAND sản xuất chương trình phát thanh “Vì an ninh Tổ quốc” phát trên kênh thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam; Tạp chí CAND và các ấn phẩm chuyên đề...

dsc_9697.jpg
Toàn cảnh Hội Nghị. Ảnh: CA

Ngoài ra, ở 63 tỉnh, thành phố có các Đội tuyên truyền thường xuyên sản xuất tin, bài, phóng sự về tình hình an ninh, trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hoạt động của lực lượng CAND đăng trên báo, đài địa phương, kênh ANTV và các ấn phẩm báo CAND.

Sau hơn 5 năm thực hiện Quyết định số 362, việc sắp xếp lại các cơ quan báo chí trong CAND đã đạt được những kết quả nhất định.

Nội dung thông tin tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí CAND đã có nhiều đổi mới, kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh sinh động thực tiễn phong phú công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Hệ thống báo chí CAND đã từng bước triển khai ứng dụng công nghệ số, tận dụng các nền tảng trực tuyến để mở rộng phạm vi tiếp cận và nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người dân.

Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các đơn vị báo chí dần ổn định tư tưởng sau khi có sự thay đổi về mô hình tổ chức, được chú trọng hơn trong đào tạo, có trình độ, chuyên môn, kỹ năng làm báo, phẩm chất đạo đức tốt, có tâm huyết với nghề, có trách nhiệm và đa số có trình độ đại học trở lên…

Cho cơ chế đặc thù với báo chí của lực lượng Công an Nhân dân

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí trong CAND đã đạt được sau 5 năm thực hiện Quyết định số 362 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, Công an các đơn vị, địa phương, nhất là cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan báo chí CAND cần xác định vị trí vai trò, tầm quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí CAND nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Từ đó nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc quy hoạch và sử dụng quy hoạch báo chí trong CAND, để có tầm nhìn xa, đưa ra dự báo, lộ trình và tận dụng những thời cơ, sẵn sàng với những khó khăn, thách thức.

bao-cong-an-nhan-dan.jpg
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội Nghị. Ảnh: CA

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chỉ đạo, trước mắt, tập trung xây dựng, hoàn thiện, triển khai Đề án phát triển Báo Công an Nhân dân trở thành cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện, là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Sau hội nghị này, Cục truyền thông CAND khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổng hợp đầy đủ nội dung báo cáo trung tâm, các ý kiến tham luận, lựa chọn tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo Bộ trưởng và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, thống nhất đề xuất theo hướng cho cơ chế đặc thù với báo chí của lực lượng CAND.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.