Cục An ninh nội địa đập tan các hoạt động khủng bố, phản động...

(PLO)- Với thành tích đạt được, Cục An ninh nội địa vinh dự được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

“Cục An ninh nội địa tiếp tục tập trung đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các tổ chức phản động lưu vong, số chống đối trong nước, số cực đoan trong tôn giáo, dân tộc, nhất là hoạt động chống phá trên không gian mạng. Chú trọng đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và đời sống nhân dân...”.  

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022 ngày 12-1 như trên.

Trước đó, báo cáo kết quả công tác năm 2021 của Cục An ninh nội địa nêu rõ: Trong năm qua, đơn vị đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, triển khai toàn diện các mặt công tác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, hoàn thành xuất sắc chương trình công tác đã đề ra, cũng như các công tác đột xuất được giao.

Cục đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh nội địa, góp phần bảo vệ tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đập tan ý đồ chống phá của các đối tượng.

Cục An ninh nội địa đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ xây dựng và triển khai phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc phức tạp tập trung đông người, biểu tình, gây rối an ninh, trật tự trong và sau dịch Covid-19; chủ động triển khai hiệu quả các biện pháp công tác bảo đảm an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, tạo chuyển biến tích cực tình hình an ninh tôn giáo trên cả nước. Đồng thời, đã giữ vững ổn định an ninh trong dân tộc tại các địa bàn chiến lược; triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác đảm bảo an ninh các vấn đề xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng, chống khủng bố.

Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Cục An ninh nội địa trong năm 2021 và chỉ đạo Cục An ninh nội địa tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, chủ động tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an về các chủ trương, giải pháp trên lĩnh vực bảo đảm an ninh nội địa.

Tiếp tục hướng dẫn Công an địa phương tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế, sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả sau dịch, không để nảy sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục An ninh nội địa tiếp tục rà soát, sắp xếp, cơ cấu đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đảm bảo theo đúng quy định, phát huy được năng lực của cán bộ; giữ vững đoàn kết nội bộ, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

 Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục An ninh nội địa; trao Huân chương Chiến công các hạng tặng 5 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 3 tập thể, 13 cá nhân có thành tính xuất sắc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.