Cuba mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ truyền thống đặc biệt với Việt Nam

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Gerardo Peñalver Portal bày tỏ Cuba luôn coi trọng, mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cộng hòa Cuba Gerardo Peñalver Portal thăm chính thức Việt Nam và tiến hành phiên tham khảo chính trị lần thứ VII giữa hai Bộ Ngoại giao từ ngày 28-8 đến 1-9-2022.

Phiên Tham khảo chính trị lần thứ VII giữa hai Bộ Ngoại giao. Ảnh: TG&VN

Phiên Tham khảo chính trị lần thứ VII giữa hai Bộ Ngoại giao. Ảnh: TG&VN

Ngày 29-8, tại phiên Tham khảo chính trị lần thứ VII, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc một lần nữa thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam bày tỏ chia buồn và tình đoàn kết với Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba về những mất mát to lớn do vụ cháy nổ kho dầu tại Matanzas ngày 5-8-2022.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác kịp thời, hiệu quả của Cuba trong ứng phó với đại dịch COVID-19, khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ Cuba, phản đối và kêu gọi chấm dứt chính sách bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cũng chia sẻ thông tin cập nhật về tình hình phục hồi, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội hậu COVID -19 tại Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Gerardo Peñalver Portal bày tỏ Cuba luôn coi trọng, mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện với Việt Nam; trân trọng cảm ơn tình đoàn kết và sự hỗ trợ chí tình chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cuba.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Gerardo Peñalver Portal cũng thông tin về tình hình Cuba, những biện pháp khắc phục khó khăn do bao vây cấm vận và đại dịch COVID-19 gây ra.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước đã rà soát, đánh giá các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao, thống nhất phương hướng, biện pháp nhằm phát triển sâu sắc, toàn diện hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba trong thời gian tới.

Tăng cường trao đổi giữa các Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp hai nước; đẩy mạnh quan hệ thương mại - đầu tư, hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm về an ninh lương thực, giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch.

Hai bên cũng đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương mà Việt Nam, Cuba là thành viên, nhất là tại Liên hợp quốc và Phong trào Không liên kết.

Sau phiên Tham khảo Chính trị, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Thứ Nhất Bộ Ngoại giao Cuba Gerardo Peñalver Portal đã thay mặt Bộ Ngoại giao hai nước ký Kế hoạch Tham khảo Chính trị giai đoạn 2023-2025.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba cùng các thành viên của đoàn đã có các cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga và thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm di tích Phủ Chủ tịch; đặt vòng hoa tại Tượng đài Anh hùng Dân tộc Cuba Jose Marti.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.