Cử tri trẻ TP.HCM góp 'ý tưởng không tốn đồng bạc'

(PLO)- Chiều 14-3, tại buổi gặp gỡ, tiếp xúc với Thường trực HĐND TP.HCM, các cử tri là các thanh niên trẻ tiêu biểu đã có nhiều ý tưởng đóng góp nhằm xây dựng một thành phố khởi nghiệp và thông minh.

Là một người đã từng đi qua nhiều nước và có nhiều bạn, đối tác là nhiều người nước ngoài, cử tri Trần Hữu Lộc, giảng viên ĐH Nông Lâm TP.HCM bày tỏ: “Tại sao không tập hợp những ý tưởng không tốn đồng bạc này nhưng có thể giải quyết nhức nhối thay đổi TP”.

Anh Lộc dẫn chứng: “Thực tế TP thiếu nhà vệ sinh công cộng nhưng rất khó kiếm được quỹ đất, ai sẽ đứng ra điều hành, quản lý. Ở Mỹ, không có mấy nơi có nhà vệ sinh công cộng nhưng không có ai đi bậy cả vì tất cả cửa hàng tiện lợi, cây xăng đều có nhà vệ sinh phục vụ cho người dân. Ở ta, vẫn có các hệ thống bán lẻ tỉ đô như Circle K, 7-Eleven, sao không thử đề nghị các hệ thống này giúp chúng ta giải quyết vấn đề này vì chúng ta đã tạo điều kiện cho họ vào kinh doanh”.

Anh Lộc cũng cho rằng một trong những lý do gây kẹt xe là do hệ thống biển báo tên đường ở thành phố quá nhỏ, nằm khuất khiến nhiều người khi đến giao lộ mới biết được tên đường rồi lạng qua lạng lại gây ùn tắc. “Ở Mỹ, đi từ xa mấy trăm mét đã thấy tấm bảng để tên đường gắn trên các cột đèn là biết sắp đi đến đường nào rồi nên sẽ ít xảy ra tình trạng lộn xộn ở ngã tư hơn” - anh Lộc nói.

Cử tri trẻ TP.HCM góp 'ý tưởng không tốn đồng bạc' ảnh 1
Anh Trần Hữu Lộc cho rằng có thể sử dụng những ý tưởng không tốn đồng bạc nào

Bổ sung thêm, biên tập viên Nguyễn Đức Toàn, Đài Truyền hình TP cho rằng bản thân từ thời sinh viên cho đến khi đi làm vẫn thường sử dụng phương tiện công cộng là xe buýt. TP luôn kêu gọi người dân đi xe buýt nhưng thực tế lượng người đi càng giảm và phải bù chi ngày càng tăng, không kích thích được người sử dụng phương tiện. Anh Toàn gợi ý: “Tôi đi qua Thái Lan thấy có hai loại xe buýt máy nóng sử dụng khí trời và có máy lạnh, ai đi xe buýt có máy lạnh phải trả tiền cao hơn. Nên chăng ở TP cũng nên phát triển chất lượng xe buýt theo phân khúc thị trường.  Người có thu nhập cao muốn chọn dịch vụ xe buýt tốt hơn thì trả tiền cao hơn và ngược lại sẽ khuyến khích thêm được nhiều người muốn sử dụng phương tiện hơn“. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.