7 tháng HĐND huyện vẫn khuyết 2 phó ban chuyên trách

(PL)- Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết tại HĐND huyện Phong Điền, Cần Thơ (nhiệm kỳ 2016-2021), từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã qua bảy tháng với năm kỳ họp nhưng vẫn khuyết nhân sự phó ban chuyên trách của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành, trường hợp HĐND không bầu đủ các chức danh thì người có thẩm quyền phải báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện các thủ tục về nhân sự để trình HĐND tiếp tục bầu chức danh đó ngay tại kỳ họp thứ nhất hoặc tại kỳ họp tiếp theo của HĐND.

Về vấn đề này, sáng 7-2, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND huyện, cho biết: “Nhân sự phó ban chuyên trách của hai ban còn thiếu hiện phải chờ phía Thường trực Huyện ủy tính toán và cho ý kiến”.

Ông Nguyễn Quang Nghị, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, cho hay hiện Thường trực Huyện ủy đang cùng Thường trực HĐND huyện tính toán, rà soát nhân sự trong số đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 để xem xét sớm giới thiệu người.

Tuy nhiên, theo ông Nghị, hiện nay tìm người đủ điều kiện rất khó, có người đảm bảo theo tiêu chuẩn và yêu cầu nhưng lại đang giữ chức vụ ở cơ quan chính quyền và không thể dứt ra được.

Khi PV đặt vấn đề cuối nhiệm kỳ vừa qua công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới có được tính toán hay không mà lại để xảy ra bị động như hiện nay, ông Nghị cho biết đây là việc của người tiền nhiệm và ông nhận nhiệm vụ sau này nên không rõ. Ông Nghị cũng nhìn nhận việc bảy tháng trôi qua với năm kỳ họp mà vẫn khuyết nhân sự như trên là chưa tròn so với hướng dẫn.

“Trước mắt chúng tôi cố gắng tối đa xem xét bổ sung nhân sự để sớm giới thiệu cho HĐND huyện bầu giữ chức danh phó trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế-Xã hội. Vị trí còn lại tiếp tục tính toán nguồn từ các đại biểu từ các xã, thị trấn” - ông Nghị cho hay.

Theo bà Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ, nhân sự phó ban chuyên trách của các ban HĐND huyện thuộc thẩm quyền của huyện. Tuy nhiên, thường trực HĐND TP cũng sẽ có ý kiến để yêu cầu khẩn trương tính toán ngay nhân sự phó ban chuyên trách cho các ban còn khuyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.