Cử tri TP.HCM quan tâm về cải cách giáo dục, sai phạm trong y tế

(PLO)- Chương trình sách giáo khoa hiện hành còn quá nặng, học sinh tiếp thu một cách máy móc khiến không ít cử tri băn khoăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị số 2 đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 3 sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Tham dự có ông Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp và bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã đưa ra nhiều ý kiến cho rằng chương trình cải cách giáo dục mới hiện nay đang đè nặng lên các em học sinh.

Cử tri Nguyễn Thanh Nga phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TÚ NGÂN

Cử tri Nguyễn Thanh Nga phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TÚ NGÂN

Cử tri Nguyễn Thanh Nga (phường 5, quận 3) cho rằng việc cải cách giáo dục theo chương trình mới của sách giáo khoa hiện hành đang rất nặng, học sinh đang tiếp thu một cách máy móc. Giáo viên chỉ thực hiện việc thông báo cho học sinh, chứ không dạy theo phương pháp truyền đạt để các em thông hiểu.

"Khi chúng ta thực hiện khảo sát thì thấy đa phần các trường học đều báo cáo học sinh tiếp thu rất tốt, tôi cho rằng điều này không đúng" - bà Thanh Nga nói và góp ý nên cho các em học sinh có được tuổi thơ tươi đẹp, trọn vẹn.

"Tôi mong rằng không còn bắt gặp hình ảnh các con phải vừa học vừa ăn, về đến nhà đã hơn 21 giờ khuya. Bởi như vậy thì thời gian đâu để rèn luyện được những kỹ năng sống cho các con" - bà Nga bày tỏ.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TÚ NGÂN

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TÚ NGÂN

Còn cử tri Vũ Thị Ngọc Phượng (phường 13, quận 3) bày tỏ sự tiếc nuối khi thời gian qua phải chứng kiến những vụ việc tiêu cực của nhiều cán bộ trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

“Chúng ta còn nhớ vụ tiêu cực xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018 tại ba tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình gây xôn xao dư luận. Nhiều cán bộ sau đó đã bị xử lý. Đến năm 2021, khi cả nước vẫn còn chịu hậu quả do dịch COVID-19 thì lại tiếp tục chứng kiến nhiều cán bộ bị xử lý do liên quan đến tiêu cực về trang thiết bị y tế, nổi cộm nhất là vụ Việt Á" – cử tri Phượng nói.

Ngoài ra, cử tri này cho rằng vấn đề quản lý giá sách giáo khoa cũng cần được quan tâm hơn.

Bà nhìn nhận giáo dục và y tế là hai lĩnh vực tác động trực tiếp nhất đến đời sống nhân dân. Những sai phạm trong lĩnh vực này không chỉ ảnh hưởng về kinh tế, ngân sách, mà còn làm xói mòn niềm tin của nhân dân.

Do đó, bà kiến nghị Nhà nước cần có chính sách kiểm tra, giám sát kịp thời đối với công tác quản lý giáo dục, y tế.

ĐBQH Trần Kim Yến trả lời cử tri tại phiên tiếp xúc. Ảnh: TÚ NGÂN

ĐBQH Trần Kim Yến trả lời cử tri tại phiên tiếp xúc. Ảnh: TÚ NGÂN

Trả lời cử tri, ĐBQH Trần Kim Yến cho biết thời gian tới sẽ thực hiện giám sát minh bạch trong công tác giáo dục, không chỉ là những vấn đề liên quan đến học phí, sách giáo khoa, mà còn nhiều vấn đề khác.

"Những mong muốn mà cử tri vừa trình bày cũng là những vấn đề cấp thiết mà chính chúng tôi đang rất quan tâm" - ĐBQH Trần Kim Yến nói và đánh giá đây là mong muốn hoàn toàn chính đáng, hiện chính phủ cũng đã chỉ đạo để thực hiện nội dung này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.