Long An: Cử tri quan tâm vấn đề định hướng phát triển cây thanh long

(PLO)- Cử tri phản ánh việc tiêu thụ gặp khó, nhiều nông dân đã phá bỏ cây thanh long nên  gửi gắm đến các đại biểu, tìm biện pháp hỗ trợ để duy trì phát triển cây thanh long.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Uyên có buổi tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Uyên có buổi tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành

Sáng 22-6, Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Long An có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Cần Đước sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV.

Đoàn gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội – Nguyễn Tuấn Anh; Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - Nguyễn Hoàng Uyên. Đến dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và lãnh đạo địa phương.

Tại đây, cử tri được nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả, nội dung được thông qua tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tại Kỳ họp thứ 3.

Sau khi nghe báo cáo của đại biểu, cử tri 3 xã Phước Tân Hưng, Phú Ngãi Trị, Bình Quới của huyện Châu Thành, tỉnh Long An có nhiều ý kiến liên quan đến kinh tế, nông nghiệp, giao thông.

Cử tri Nguyễn Thanh Sơn có những ý kiến liên quan đến sản xuất nông nghiệp

Cử tri Nguyễn Thanh Sơn có những ý kiến liên quan đến sản xuất nông nghiệp

Trong đó, cử tri Nguyễn Văn Sơn (Phú Ngãi Trị) đặc biệt quan tâm các vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp.

“Giá trái thanh long đi xuống trong khi giá vật tư nông nghiệp, phân bón lại tăng cao, ảnh hưởng đến đời sống người dân; việc giá xăng cứ liên tục tăng làm cho sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, chính sách hỗ trợ trồng thanh long sau dịch Covid-19 cần nhanh chóng đến người dân, có hướng dẫn cụ thể để người dân dần sản xuất thanh long sạch đạt chuẩn xuất khẩu”- ông Sơn nói.

Cây thanh long ở huyện Châu Thành hiện này bị người dân phá bỏ rất nhiều

Cây thanh long ở huyện Châu Thành hiện này bị người dân phá bỏ rất nhiều

Cử tri Huỳnh Thị Thanh Nga (Phước Tân Hưng) mong muốn “cứu” cây thanh long, tránh tình trạng trồng rồi phá bỏ.

Cử tri Nga cho biết, gia đình có 750 trụ thanh long đã bỏ hoang gần 1 năm nay vì không có lãi, cho thuê thì cũng không ai thuê, chuyển sang cây trồng khác phải tốn chi phí phá bỏ, rồi không biết trồng cây gì phù hợp, không khéo lại như cây thanh long hiện nay.

Đó cũng là vấn đề mà các cấp chính quyền và ngành nông nghiệp hết sức quan tâm. Việc định hướng và khuyến khích người dân sản xuất thanh long công nghệ cao cũng nhằm mục tiêu tìm kiếm đầu ra, giúp cây thanh long phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Chí Thiện - Phó GĐ Sở NN&PTNT phát biểu trả lời các ý kiến của cử tri

Ông Nguyễn Chí Thiện - Phó GĐ Sở NN&PTNT phát biểu trả lời các ý kiến của cử tri

Theo Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Nguyễn Chí Thiện việc sản xuất cây thanh long là việc cung vượt quá cầu, sau khi tình hình dịch Covid-19 dần kiểm soát thì phía Trung Quốc đã siết chặt vấn đề xuất khẩu, an toàn thực phẩm nên việc thông quan gặp rất nhiều khó khăn.

Do đó, người dân cần liên kết tính tới sản xuất vùng trồng thanh long, có định hướng phát triển theo chuỗi hợp tác, hàng hóa chất lượng cao, tập trung chuyển đổi sản xuất theo hướng VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ,... để chuẩn hóa chất lượng thanh long, ổn định đầu ra.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy ghi nhận những ý kiến của cử tri
Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy ghi nhận những ý kiến của cử tri

Đại diện cho tổ đại biểu Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - ông Nguyễn Thanh Hải ghi nhận ý kiến cử tri chuyển đến Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

Đồng thời Ông cho biết, tại phiên chất vấn kỳ họp lần thứ 3 đại biểu quốc hội vừa qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Long An đã có 2 lượt chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn liên quan đến các giải pháp để góp phần kiểm soát được giá cả vật tư nông nghiệp và định hướng cho các địa phương trong việc quy hoạch các vùng chuyên canh sản xuất theo hướng công nghệ cao với giá cả đầu ra ổn định, nhằm giúp cho người nông dân được an tâm sản xuất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.