Cử tri tin tưởng TP.HCM thực hiện thành công Nghị quyết 98

(PLO)- Cử tri TP.HCM mong Nghị quyết 98 sớm được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống với mục tiêu cao nhất là thúc đẩy sự phát triển của TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại các buổi tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội (QH) khóa XV, cử tri TP.HCM đã bày tỏ sự phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng đối với Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, vừa được QH thông qua sẽ là tiền đề thúc đẩy để TP phát triển đột phá.

Tránh lợi dụng chính sách để sai phạm

Cử tri Nguyễn Quốc Cường (quận Phú Nhuận) đề nghị các đại biểu HĐND TP cùng UBND TP sớm đưa những nội dung của Nghị quyết 98 vào thực tiễn với mục tiêu cao nhất là thúc đẩy sự phát triển của TP, tiếp tục khẳng định vị trí đầu tàu của TP.HCM cùng cả nước, vì cả nước. Tuy nhiên, ông cũng đề nghị các cơ quan tăng cường giám sát trong quá trình thực hiện nhằm tránh các sai phạm.

Cử tri Nguyễn Minh Hùng (quận Bình Thạnh) đề nghị cụ thể hóa các nội dung trong nghị quyết để nghị quyết được thực thi một cách rõ ràng, minh bạch, không vướng các quy định. Có sự phân công, phân cấp cụ thể cho các địa phương để thực hiện; vận dụng cơ chế mới, cởi bỏ những rào cản cho các địa phương cùng phát triển.

Việc sắp xếp, tổ chức đội ngũ cán bộ hợp lý, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm là điều quan trọng, trước tiên để thực hiện thành công Nghị quyết 98. Ảnh: HOÀNG GIANG

Việc sắp xếp, tổ chức đội ngũ cán bộ hợp lý, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm là điều quan trọng, trước tiên để thực hiện thành công Nghị quyết 98. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cử tri Nguyễn Xuân Hiển (quận 4) nhắc lại việc thực hiện Nghị quyết 54 trước đây còn chậm do các cơ chế đặc thù chưa ngang tầm với sự phát triển của TP. Do đó, để thực hiện nghị quyết mới đạt hiệu quả, mang lại nhiều giá trị cho TP, cử tri Hiển đề nghị TP có sự chuẩn bị để triển khai những quy định và cơ chế đặc thù mang tính tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, giải quyết điểm nghẽn, phát huy tiềm năng của TP.

Điều này giúp TP phát triển đột phá mạnh mẽ, vượt trội về chính sách đúng theo tinh thần Nghị quyết 24 và Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, tính đến phát triển có trọng tâm và không dàn trải như trước đây. “Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng lợi dụng cơ chế mới, chính sách đặc thù để tạo ra sai phạm” - cử tri Hiển nêu.

Còn ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty Lê Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp quận Bình Tân, nhìn nhận Nghị quyết 98 có rất nhiều cơ chế mới như thu hút nhà đầu tư chiến lược, hợp đồng BT hay như việc TP được quyết định việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 ha phù hợp với quy hoạch… Ông Nghĩa kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để TP.HCM có bước tiến nhanh và đột phá trong phát triển kinh tế.

Công tác cán bộ là then chốt

Đáng chú ý, cử tri TP.HCM cho rằng một trong những vấn đề then chốt giúp TP thực hiện Nghị quyết 98 thành công là ở công tác cán bộ. Theo cử tri, việc sắp xếp tổ chức đội ngũ cán bộ hợp lý, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm là điều quan trọng, trước tiên.

Cử tri Lâm Ngọc Mạnh (quận 3) nêu ý kiến: “Trước khi thực hiện Nghị quyết 54/2017, lương của cán bộ vẫn như thế; đến khi thực hiện Nghị quyết 54, có thu nhập tăng thêm nhưng sao cán bộ lại né tránh, đùn đẩy, không dám làm?” - cử tri Mạnh đặt vấn đề và đề nghị cán bộ nào không dám làm thì đứng qua một bên. Bởi ông cho rằng nghị quyết mới có nhiều nội dung mới và khó, nếu cán bộ còn chùn chân thì không thể tạo nên sức mạnh để thực hiện thành công nghị quyết.

Cử tri Trần Bá Hà (quận 1) bày tỏ băn khoăn về việc làm thế nào để hấp thụ được tất cả cơ chế, chính sách mới mà trung ương, QH đã trao cho TP. Mặt khác, ông cũng nêu thực trạng nhiều cán bộ hiện nay né tránh, không muốn xung phong làm việc.

Ông Hà cho rằng có hai nguyên nhân chính của vấn đề này. Thứ nhất, việc phân công quyền hạn, trách nhiệm chưa rõ ràng nên cán bộ không biết mình phải làm gì và làm như thế nào. Thứ hai, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu đi đầu, dám “đứng mũi chịu sào”, dám nghĩ, dám làm trước thì cấp dưới mới dám làm.

"Là người dân TP.HCM, tôi đặt kỳ vọng cán bộ TP sẽ dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, đổi mới để thực sự đưa Nghị quyết 98 đi vào cuộc sống" - cử tri Hà bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.