Cử tri Tân Bình kiến nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án kênh A41

(PLO)- Cử tri quận Tân Bình phản ánh, kiến nghị một số vấn đề về vỉa hè đường, giá đền bù, tiến độ thực hiện việc cải tạo kênh A41.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-5, đơn vị bầu cử số 5 tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM khóa XV, đã tiếp xúc cử tri quận Tân Bình trước kỳ họp thứ năm của Quốc hội.

Đơn vị số 5 gồm bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP; Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp TP.HCM Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tân Bình Nguyễn Bá Thành.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VÕ THƠ

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VÕ THƠ

Tại hội nghị, liên quan đến dự án cải tạo kênh A41 tại phường 4, quận Tân Bình, cử tri Phan Khắc Võ (phường 4) cho biết kênh A41 được phê duyệt vào năm 2016, tuy nhiên đến nay vẫn chưa giải quyết thỏa đáng về vỉa hè đường, giá đền bù.

“Kênh A41 được thực hiện với mục đích nâng cao năng lực giao thông, giảm kẹt xe, ngập nước khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất, cải thiện môi trường sống của người dân xung quanh. Tuy nhiên đường đi qua kênh A41 làm vỉa hè 4m trong khu dân cư ổn định là chưa hợp lý, đề nghị cần dựa theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho dân”- Cử tri nêu ý kiến.

Cử tri Phan Khắc Võ (phường 4) nêu ý kiến. Ảnh: VÕ THƠ

Cử tri Phan Khắc Võ (phường 4) nêu ý kiến. Ảnh: VÕ THƠ

Cử tri Võ cho rằng vấn đề đền bù vẫn còn nhiều bất cập, cần đổi mới, bổ sung khung giá cả sát giá thực tế, đảm bảo cuộc sống người dân.

“Nhà tôi có ba cây cau cao trên 6m đền bù mỗi cây cau 20.000 đồng. Trong khi đó tiền thuê để chặt cây, thuê xe chở mất ít nhất 700.000 đồng, mà gia đình tôi chỉ được đền bù 60.000 đồng cho ba cây thì giá như vậy có sát thực tế không?”- Ông nêu ví dụ.

Cùng vấn đề trên, cử tri Lê Văn Công (phường 4) bày tỏ sự hoan nghênh trước sự quan tâm của TP khi thực hiện cải tạo dự án kênh A41, ông cho rằng, để dự án được đẩy nhanh tiến độ cần dựa trên lợi ích tập thể, số đông.

“Dự án triển khai đã lâu, tuy nhiên đến nay vẫn còn vướng mắc do chưa đền bù thỏa đáng. Tình trạng dây dưa kéo dài thì người dân sống quanh đó là người chịu ảnh hưởng nhất, mùa nắng nóng thì rất ngột ngạt, chuột bọ gây hôi thối, ô nhiễm rất mất vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe bà con” – Cử tri Công nói.

Ông đề nghị các cơ quan chức năng cần kiên quyết xử lý để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành dự án.

Ngoài ra, cử tri Nguyễn Văn Thái (phường 2) bày tỏ sự quan tâm trước vấn đề về bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục. Ông đề nghị cần có giải pháp quyết liệt để hạn chế bạo lực học đường, đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường, giúp các phụ huynh yên tâm.

“Số liệu mới nhất của Bộ GD&ĐT cho thấy trong một năm học, cả nước xảy ra gần 1600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học. Trung bình, cứ 5200 học sinh có một vụ đánh nhau, cứ hơn 11000 học sinh có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau, cứ 9 trường có một trường có học sinh đánh nhau”- ông dẫn chứng.

Trả lời về vấn đề cải tạo kênh A41, Chủ tịch UBND quận Tân Bình Nguyễn Bá Thành cho biết kênh A41 hiện nay là kênh hở, qua quá trình sử dụng hệ thống kênh đã ô nhiễm, cần cải tạo. Khi đường được xây dựng ngoài phát triển chỉnh trang đô thị còn mang lại giá trị rất cao có các hộ dân xung quanh.

Chủ tịch UBND quận Tân Bình Nguyễn Bá Thành thông tin về dự án kênh A41. Ảnh: VÕ THƠ

Chủ tịch UBND quận Tân Bình Nguyễn Bá Thành thông tin về dự án kênh A41. Ảnh: VÕ THƠ

"Kênh được Sở GTVT duyệt giá đầu tư, mặt cắt ngang 20m vỉa hè mỗi bên 4m, giá cả bồi thường được Hội đồng Thẩm định giá đất TP thẩm định trình UBND TP phê duyệt theo đúng quy định. Tuy nhiên, trong 142 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án có 124 trường hợp đồng thuận với phương án bồi thường trên và 18 trường hợp chưa đồng ý"- Ông thông tin.

Ông cho biết hiện UBND quận Tân Bình đã phối hợp Sở Xây dựng, sở GTVT… nghiên cứu, tổng hợp và báo cáo về UBND TP những vấn đề khiếu nại của bà con. Về vấn đề vỉa hè 4m sẽ giúp an toàn về mặt giao thông cũng như thuận tiện hơn cho người dân sinh hoạt.

Tiếp thu ý kiến của các cử tri, Trưởng ban Ban Đổi mới doanh nghiệp TP.HCM Trần Anh Tuấn cho biết trong thời gian tới sẽ cố gắng thiết kế chính sách đền bù giải phóng mặt bằng dự án kênh A41 với khung giá tốt nhất để đáp ứng phần lớn nguyện vọng người dân, tạo điều kiện tốt nhất cho việc triển khai dự án.

Về vấn đề bạo lực học đường, đại biểu cho biết thời gian qua, tình trạng bạo lực học đường đã gia tăng về số lượng, mức độ do đó sẽ tiếp thu ý kiến của cử tri và chuyển đến các cơ quan liên quan để có biện pháp giải quyết vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.